Cận cảnh phong tỏa, khám xét khẩn cấp cây xăng tại Gò Vấp để điều tra vụ xăng giả

25/03/2021 12:12 GMT+7

Hàng chục chiến sĩ thuộc Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Đồng Nai được huy động phong tỏa cây xăng trên đường Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra vụ xăng giả.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vụ việc liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giảCông an Đồng Nai đã khởi tố trước đó.

Phong tỏa cây xăng ở Gò Vấp liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm 25.3, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa cây xăng ở địa chỉ 679 đường Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp).

Hàng chục chiến sĩ CSCĐ phong toả cây xăng số 679 đường Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra đường giây 200 triệu lít xăng giả mà Công an Đồng Nai vừa triệt phá

Ảnh: Ngọc Dương

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phong tỏa cây xăng, lấy mẫu và khám xét.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vụ việc liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả mà Công an Đồng Nai đã khởi tố trước đó. Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM thực hiện việc phong tỏa, khám xét cây xăng nói trên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cửa hàng xăng dầu số 1 được cho là đã mua xăng nhập lậu, xăng giả trong đường dây của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (2 nghi phạm cầm đầu trong đường dây làm giả 200 triệu lít xăng mà Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an vừa triệt phá), sau đó phân phối ra thị trường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ rạng sáng 25.3, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã phong toả cây xăng ở địa chỉ 679 Nguyễn Kiệm để phục vụ công tác khám xét. Lực lượng Công an tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường và không cho người dân lại gần

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cây xăng bị phong tỏa ở Gò Vấp liên quan thế nào với đường dây 200 triệu lít xăng giả?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.2, Công an Đồng Nai ra quân triệt phá đường dây sản xuất xăng giả lên đến 200 triệu lít ở 5 tỉnh, thành phía nam, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, TP.HCM. Tính đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam trên 40 người liên quan đến đường dây này về các hành vi như: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xăng để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng CSCĐ được huy động bảo vệ buổi khám xét kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, đến gần 12 giờ ngày 25.3 công tác khám xét vẫn đang tiếp tục diễn ra

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt cây xăng số 679 Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) lúc 11 giờ 35 ngày 25.3

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 50 chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại Cửa hàng xăng dầu số 1 (số 679 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng CSCĐ canh gác các lối vào cây xăng, không cho bất cứ người dân nào được tiếp cận cây xăng ở địa chỉ 679 Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Tiền tấn" trong đường dây 200 triệu lít xăng giả: 4 máy đếm tiền 5 tiếng mới xong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.