Cận cảnh người nhái, ngư dân cứu thuyền viên tàu Hoàng Phúc bị lật úp giữa biển

31/10/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Đến 16 giờ ngày 31.10, công tác cứu hộ tìm thấy được 1 thuyền viên mắc kẹt trong boong tàu Hoàng Phúc 18 bị lật giữa biển khơi. 4 thuyền viên còn lại hiện vẫn đang mất tích.

(TNO) Đến 16 giờ ngày 31.10, công tác cứu hộ tìm thấy được 1 thuyền viên mắc kẹt trong boong tàu Hoàng Phúc 18 bị lật giữa biển khơi. 4 thuyền viên còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Huy động toàn bộ lwucj lượng nhằm cứu sống các thuyền viên - Ảnh:Hoài NhơnHuy động toàn bộ lwucj lượng nhằm cứu sống các thuyền viên - Ảnh:Hoài Nhơn
Thời tiết sóng to, gió lớn gây nguy hiểm khiến lực lượng cứu hộ không tiếp cận được hiện trường.
Vào khoảng 12 giờ, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được anh Nguyễn Trung Tường (29 tuổi, quê Hà Tĩnh).
Dùng hàn gió đá mở nắp đáy tàu luồng khí oxy vào trong - Ảnh:Hoài Nhơn
Đến 15 giờ 30, thời tiết không thuận lợi cho cứu hộ, sóng to gió lớn. Mặc dù đã dùng mọi phương pháp cứu hộ cùng hàng trăm, chiến sĩ lực lượng cứu hộ cứu nạn nhưng vẫn không thể nào tiếp cận những khoan cuối cùng của con tàu.
Lực lượng người nhái chuẩn bị lặn xuống luồng vào thân tàu tìm kiếm nạn nhân - Ảnh:Hoài Nhơn
Đến 16 giờ, tất cả các lực lượng rút vào bờ. Dự kiến 5 giờ sáng 1.11 các lực lượng sẽ tiếp tục tìm kiếm đến khi nào tìm thấy được 4 nạn nhân còn mất tích.
Ngư dân hỗ trợ cứu nạn bằng phương pháp lặn ống - Ảnh:Hoài Nhơn
Sóng to, gió lớn, áp suất lớn khiến nhiều người nhái không thể tiếp cận vào khoan tàu - Ảnh:Hoài Nhơn
Mở đáy tàu  dùng máy bơm nước ra ngoài - Ảnh:Hoài Nhơn
8 ngư dân hỗ trọ cứu nạn bằng phương pháp lặn ống hơi, đã cứu được 1 thuyền viên - Ảnh:Hoài Nhơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.