Cận cảnh món cốm, bánh trung thu chủ quán cà phê mời Tổng thống Pháp

Chiều nay (6.9), Tổng thống Pháp Francois Hollande, GS Ngô Bảo Châu và đoàn tùy tùng đã dạo bộ phố cổ Hà Nội. Họ cùng vào cà phê Cộng (54 phố Mã Mây), được mời những món ăn truyền thống như cốm, bánh trung thu.

Buổi nói chuyện của Tổng thống Pháp, GS Ngô Bảo Châu kéo dài khoảng 45 phút, trong khoảng thời gian đó, phía ngoài phố Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Chĩnh, người dân đứng chật kín hai bên đường, chờ Tổng thống Pháp đi qua.
Sau khi tản bộ trên phố Mã Mây, Tổng thống Pháp và mọi người di chuyển đến đình Kim Ngân phố Hàng Bạc, cùng thăm đình và chụp ảnh lưu niệm với mọi người.
Ông Francois Hollande không phải là Tổng thống đầu tiên được thưởng thức cốm Việt Nam. Hồi tháng 5, Tổng thống Obama cũng mua cốm Mễ Trì và ăn ngay tại ngôi làng này trước khi rời Hà Nội.
Tổng thống Pháp nói chuyện trong quán cà phê Ảnh Phan Hậu
Buổi nói chuyện kéo dài khoảng 45 phút
Tổng thống Pháp được chào đón trên phố Mã Mây
Tổng thống Pháp bắt tay người dân
Du học sinh Pháp được nói chuyện với Tổng thống của họ
Niềm vui khi được gặp Tổng thống Pháp
Bánh đậu xanh, bánh cốm, bánh xu xê, cốm, những món ăn truyền thống được mời Tổng thống Pháp
Một thức quà của lúa non - cốm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.