Cận cảnh khu cách ly 311 người có nguy cơ nhiễm virus Corona cao ở Hải Phòng

Lê Tân
Lê Tân
07/02/2020 14:19 GMT+7

Sáng nay (7.2), 311 người có nguy cơ nhiễm virus Corona ở Hải Phòng đã được đưa vào khu cách ly tập trung ở cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Trước đó, ngày 6.2, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt danh sách 311 người có nguy cơ lây nhiễm virus Corona được đưa vào khu cách ly tập trung để thực hiện giám sát y tế. Đây là những người vẫn đang có sức khỏe bình thường nhưng đi từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona về thành phố Hải Phòng từ 2.2.

Đưa 311 người có nguy cơ nhiễm virus corona cao ở Hải Phòng vào khu cách ly

Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết: “Các trường hợp cách ly đa số là những người trở về từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) và Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) của Trung Quốc. Người vào khu cách ly được cung cấp đủ tư trang, phục vụ ăn uống (150.000 đồng/người/ngày) và theo dõi sức khỏe hàng ngày”.

Khu cách ly được dựng ở cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Ảnh Lê Tân

Thời gian cách ly 14 ngày bắt đầu từ ngày những người này nhập cảnh vào Việt Nam. Tất cả đều là người Trung Quốc (có 11 người từ Vũ Hán, Trung Quốc được ở phòng riêng).
Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngay từ sáng sớm nay, các bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và cơ quan chức năng đã có mặt tại khu cách ly để chuẩn bị công tác đón người. Đến khoảng 11 giờ 30, những người trong danh sách đã được đưa tới.
Đến hết ngày 6.2, Hải Phòng có 19 người nghi nhiễm virus Corona có biểu hiện ốm, sốt, ho, được đưa vào cách ly, trong đó 13 người đã âm tính, 6 người vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Từ nhiều ngày nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã huy động lực lượng để làm công tác chuẩn bị cho khu cách ly

Ảnh Lê Tân

Khu cách ly có 350 giường, được trang bị đồ dùng cá nhân, quần áo, chăn gối đầy đủ

Ảnh Lê Tân

Người vào cách ly sẽ được đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh hoạt trong vòng 14 ngày

Ảnh Lê Tân

Từ sáng 7.2, 311 người trong danh sách được thành phố Hải Phòng phê duyệt đã tới khu cách ly

Ảnh Lê Tân

Đây là những người có sức khỏe bình thường, chưa ốm, ho, sốt, nhưng có nguy cơ lây nhiễm cao

Ảnh Lê Tân

Người vào cách ly sẽ được đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hằng ngày

Ảnh Lê Tân

Thành phố Hải Phòng cũng bố trí phiên dịch để tiện giao tiếp

Ảnh Lê Tân

Bác sĩ, cán bộ y tế luôn túc trực để hướng dẫn và hỗ trợ người vào cách ly

Ảnh Lê Tân

Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng đi từng phòng để giải thích ly do cần cách ly, cung cấp thông tin và cảm ơn sự hợp tác của người cần cách ly

Ảnh Lê Tân

Mỗi ngày, người cách ly được phục vụ cơm với tiêu chuẩn 150.000 đồng

Ảnh Lê Tân

Khu cách ly có điều kiện sinh hoạt như một ký túc xá hiện đại, sạch sẽ

Ảnh Lê Tân

Anh Âu Dương (một người Trung Quốc làm việc ở quận Dương Kinh, Hải Phòng) cho biết ủng hộ cách làm này nhưng chỉ cảm thấy hơi buồn vì sẽ không được ra ngoài trong 14 ngày

Ảnh Lê Tân

Đến nay, Hải Phòng chưa có ca nhiễm virus Corona. Trong 19 người bệnh cách ly vì nghi nhiễm, đã có 13 người âm tính và ra viện

Ảnh Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.