Cận cảnh Bộ Công an bắt giữ cả trăm tấn thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc

12/12/2019 11:09 GMT+7

Đã có khoảng 100 tấn thuốc bắc Trung Quốc không hóa đơn, nguồn gốc được ngụy trang bằng hoa quả khô để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Hàng lậu số lượng 'khủng' được vận chuyển bằng xe container, thông qua cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

Trong quá trình triệt xóa đường dây buôn lậu này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khám xét các kho chứa thuốc bắc ở Bắc Ninh, sau đó đồng loạt mở rộng khám các kho dược liệu ở Hà Nội, TP.HCM, Nam Định, Nghệ An...
Số dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc đưa về tập kết tại các kho chứa tại Bắc Ninh, Hà Nội rồi trung chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành khác… Mở rộng chuyên án, C03 lần lượt khám xét các kho chứa khác ở các tỉnh Nam Định, Nghệ An, TP.HCM…

Thuốc bắc được vận chuyển lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) để về Việt Nam

Ảnh: C03 cung cấp

Khoảng 100 tấn dược liệu được chở trên xe container

Ảnh: C03 cung cấp

Hàng trăm bao tải dứa chứa thuốc bắc không nguồn gốc, chứng từ như thế này để vào Việt Nam

Ảnh: C03 cung cấp

Việc bốc dỡ, khám xét diễn ra cả ngày lẫn đêm

Ảnh: C03 cung cấp

Khoảng 100 tấn dược liệu buôn lậu bị bắt giữ trong đường dây này

Ảnh: C03 cung cấp

Dược liệu tập kết tại Bắc Ninh, Hà Nội sau đó trung chuyển đi khắp các tỉnh thành trong cả nước

Ảnh: C03 cung cấp

Thuốc bắc nhập lậu vào tới TP.HCM

Ảnh: Nam Phong

Khám xét kho thuốc bắc của nhà thuốc Dũ Hưng (Q.5, TP.HCM)

Ảnh: Nam Phong

C03 vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu này

Ảnh: Nam Phong

Thuốc bắc không nguồn gốc, không chứng từ ở phía bắc, đã tìm cách trà trộn vào khu phố thuốc bắc ở TP.HCM nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM
Chiều tối ngày 11.12, C03 đã khám xét các kho chứa thuốc bắc tại Nhà thuốc y học cổ truyền dân tộc tư nhân Dũ Hưng (số 71 bis Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5). Dược liệu ở đây được đựng trong hàng trăm bao tải dứa, xô nhựa, thùng sắt… Các thùng chứa này dán la liệt chữ Trung Quốc.

Buôn hoa quả là bình phong

Đường dây buôn lậu dược liệu này do hai anh em ruột là Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài (đều trú ở xã Ninh Hiệp, H.Gia Lâm, Hà Nội) cùng Trần Văn Quang (quê Bắc Ninh) cầm đầu. Các đối tượng trên đã thành lập nhiều công ty khác nhau với giấy phép kinh doanh các mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong để che giấu việc buôn lậu thuốc bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.