Cận cảnh bệnh viện dã chiến quy mô 1.000 giường ở Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
05/08/2020 16:36 GMT+7

Sau 4 ngày thi công khẩn trương, bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng đã hoàn thành.

Chiều 5.8, các hạng mục cuối cùng tại bệnh viện dã chiến đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã được thi công hoàn thiện.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống Covid-19 hoàn thành trong 4 ngày ở Đà Nẵng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên công trình này, hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn tất các phần việc, như: dọn dẹp vệ sinh, lắp ráp hệ thống điện, dán các biển chỉ dẫn… Hàng trăm giường bệnh, quạt gió, tủ kệ các loại... cũng đã được lắp đặt xong.
Từ vị trí trên cao của Cung Thể thao Tiên Sơn, có thể thấy các buồng bệnh được thiết kế đồng dạng. Theo đơn vị thi công, mỗi buồng có diện tích 3x2,44 m, có thể đặt được 2 giường bệnh đối diện nhau và 1 hộc tủ ở giữa.

Các buồng bệnh được thiết kế san sát và tựa lưng vào nhau

Ảnh: Hoàng Sơn

Không chỉ thi công phần khung với các buồng bệnh, tại Cung Tiên Sơn để có thể cải hoán thành bệnh viện dã chiến, các đơn vị liên quan đã cấp điện, nước, hệ thống thông tin… ổn định.
Được biết, trong giai đoạn đầu, trong lòng sân sẽ đáp ứng cho khoảng 240 giường bệnh. Năng lực hiện tại của Cung thể thao có thể chứa 700 - 800 giường bệnh. Trong trường hợp cấp bách có thể tận dụng các không gian khác và có thể nâng tối đa năng lực lên đến 1.000 giường bệnh.

Tâm sự người dân sống trong khu phong toả ở Đà Nẵng vì Covid-19

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng đã hoàn thành:

Phần cơ bản của bệnh viện dã chiến đã được thi công hoàn thiện vào chiều 5.8

Ảnh: Hoàng Sơn

Các công nhân đang thi công những phần việc cuối cùng để chuẩn bị bàn giao

Ảnh: Hoàng Sơn

Trong vòng 4 ngày qua, hàng trăm công nhân đã cấp tập thi công với 3 ca, làm việc 24/24

Ảnh: Hoàng Sơn

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Đà Nẵng lập bệnh viện dã chiến để sẵn sàng điều trị nếu bệnh nhân tăng cao

Ảnh: Hoàng Sơn

Cung thể thao với hệ thống trang thiết bị hiện đại đủ sức đáp ứng cùng lúc cho 6.000 khán giả nên có đủ năng lực đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho khoảng 1.000 bệnh nhân

Ảnh: Hoàng Sơn

Giường, tủ, quạt gió đã sẵn sàng để đón các bệnh nhân Covid-19 đến chữa trị

Ảnh: Hoàng Sơn

Công nhân lắp đặt hệ thống điện

Ảnh: Hoàng Sơn

Lực lượng công nhân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh để bàn giao bệnh viện dã chiến trong chiều 5.8

Ảnh: Hoàng Sơn

Các buồng bệnh được đánh số theo thứ tự dãy chữ cái và số thứ tự

Ảnh: Hoàng Sơn

Hệ thống chữa cháy, chứa rác đã sẵn sàng

Ảnh: Hoàng Sơn

Hệ thống đèn báo trên mỗi buồng bệnh

Ảnh: Hoàng Sơn

Hành lang giữa các dãy buồng bệnh được thiết kế rộng rãi để thuận tiện cho việc di chuyển các ca bệnh

Ảnh: Hoàng Sơn

Trần nhà nơi mà các bệnh nhân Covid-19 có thể nhìn lên mỗi ngày

Ảnh: Hoàng Sơn

Mọi thứ ở bệnh viện dã chiến đã sẵn sàng để đón tiếp bệnh nhân Covid-19 vào điều trị

Ảnh: Hoàng Sơn

Gấp rút biến "đĩa bay" giữa lòng Đà Nẵng thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.