Cận cảnh bệnh viện 150 tỉ đồng bỏ không vì không có cầu thang bộ ngoài trời

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/03/2021 13:04 GMT+7

Được đầu tư hơn 150 tỉ đồng để nâng cấp, xây dựng mới nhưng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam lại bỏ không hơn 1 năm nay vì thiếu cầu thang bộ phòng cháy chữa cháy, hệ thống ô xy lỏng...

Công trình nâng cấp Bệnh viện Nhi Quảng Nam trở thành Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam được đầu tư xây dựng trên phần diện tích khoảng 2 ha với 3 dãy nhà 4 tầng, 6 tầng và 8 tầng, quy mô khoảng 450 giường bệnh.
Công trình do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 150 tỉ đồng. Trong đó, T.Ư hỗ trợ 85 tỉ đồng theo chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, số tiền còn lại từ ngân sách tỉnh.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu vực chưa đưa vào sử dụng được đơn vị thi công và bệnh viện dùng rào chắn tạm không cho người ra vào.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết nguyên nhân khiến Bệnh viện Phụ sản - Nhi chưa thể đưa vào hoạt động, thứ nhất là do cầu thang bộ phòng cháy, chữa cháy chưa được xây dựng. Thứ hai là hệ thống ô xy lỏng (để phục vụ khám chữa bệnh) còn thiếu. Thứ ba là thiếu trang thiết bị, máy móc và nhân lực.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cửa thoát hiểm.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu vực bên trong Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam có quy mô 450 giường bệnh.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, cho biết: “Bệnh viện Phụ sản - Nhi xây dựng xong hơn 1 năm nay. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sớm khắc phục các hạng mục cần thiết để nghiệm thu, sớm đưa BV vào hoạt động nhằm tránh lãng phí”.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dù không đưa vào sử dụng trong thời gian dài, nhưng nhiều vị trí ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam xuất hiện vết nứt 'chân chim' kéo dài.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó cuộc họp giao ban của Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cũng không chốt được thời điểm nào đưa BV đi vào hoạt động để tránh gây lãng phí.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Được xây dựng khang trang với tổng số tiền hơn 150 tỉ đồng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam vẫn không thể đưa vào sử dụng, nhiều người cho rằng việc này rất lãng phí.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam nhìn nhận, việc đầu tư xây dựng BV và nhân lực, máy móc... thiếu đồng bộ.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa đầy đủ khi không có dây dẫn nước.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công trình cơ bản đã hoàn thiện khi được đầu tư hệ thống thang máy, máy điều hòa, máy phát điện dự phòng, hệ thống khí y tế đảm bảo việc khám chữa bệnh khi các khoa hoạt động.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gạch men nằm ngổn ngang trong Bệnh viện Phụ sản - Nhi được đầu tư hơn 150 tỉ đồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.