Cán bộ thi hành án môi giới hối lộ, lãnh án

24/04/2015 13:49 GMT+7

(TNO) Một thẩm tra viên Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã 'gợi ý' và nhận tiền hối lộ từ đương sự để chuyển cho chấp hành viên 'giải quyết thi hành án được thuận lợi'.

(TNO) Trưa 24.4, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Hương (42 tuổi, nguyên là thẩm tra viên Chi cục thi hành án quận Thanh Khê, ngụ 158 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù về tội 'môi giới hối lộ'.

Bị cáo Hương lãnh 3 năm tù tội môi giới hối lộ
Theo cáo trạng, Hương là thẩm tra viên Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, được lãnh đạo chi cục này phân công tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án và làm thủ tục ra quyết định thi hành án cho bà Ngô Thị Ngọc Diệp. Sau đó Chi cục phân công chấp hành viên Hà Thị Thanh Nga thụ lý tổ chức thi hành án.
Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 24.2.2014, tại một quán cà phê ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Hương đang nhận của bà Ngô Thị Ngọc Diệp 29 triệu đồng thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang. (Thanh Niên Online đã thông tin)
Hương khi bị bắt quả tang nhận 29 triệu đồng trong túi xách đỏ
Hương khai nhận số tiền này Hương nhận và sau đó sẽ đưa cho chấp hành viên Hà Thị Thanh Nga như đã bàn bạc với Nga từ trước, để Nga giải quyết việc thi hành án cho bà Ngô Thị Ngọc Diệp được thuận lợi.
Đối với bà Diệp tuy có dấu hiệu đưa hối lộ, nhưng bà Diệp trước đó đã chủ động tố giác, khai báo, tích cực phối hợp Cơ quan điều tra làm rõ vụ án nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bà Diệp còn khai trước đó bà Hà Thị Thanh Nga đã 2 lần đòi và bà Diệp đưa 20 triệu đồng vào ngày 22.1.2014  và ngày 20.2.2014. Cơ quan điều tra đã tách hành vi nhận hối lộ của Nga  thành một vụ án khác, tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.