Cán bộ Sở LĐ-TB-XH nhận hối lộ lãnh án

31/12/2015 19:34 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 31.12, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Nguyễn Trung Tâm (44 tuổi, nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau) 15 năm tù về tội nhận hối lộ .

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 31.12, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Nguyễn Trung Tâm (44 tuổi, nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau) 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Tâm - Ảnh: Gia BáchBị cáo Tâm - Ảnh: Gia Bách
Với tội đưa hối lộ, Lê Thanh Phương (34 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng Phương Nam, TP.Cà Mau) lãnh 13 năm tù.
Theo HĐXX, quá trình thẩm vấn tại tòa và những chứng cứ trong quá trình điều tra cho thấy để được trúng thầu và cộng thêm phần khối lượng dự toán công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn (Cà Mau), Phương đã gặp Tâm nhờ giúp đỡ. Khi nhận tiền tạm ứng, nhà thầu này đã đưa 200 triệu đồng cho Tâm và ông này nhận vào cuối năm 2011.
Suốt phiên tòa, Tâm, Phương không thừa nhận hành vi đưa và nhận tiền. Tuy nhiên, HĐXX xác định những lời nói của Phương được bà Bùi Lệ Oanh (Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em) ghi âm lại phù hợp với tờ tường thuật của Tâm gửi lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau. Đồng thời, sau khi vụ việc đổ bể, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau mời đối chất, Phương cho rằng chỉ nói chơi, việc đưa tiền cho Tâm và bà Chung Ngọc Nhãn (nguyên Giám đốc Sở) chỉ là dự kiến. Tâm sau đó xin rút lại tờ tường thuật vì cán bộ này cho rằng nội dung viết theo hướng dẫn của ông Đặng Văn Mỹ, nguyên Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau. 
Khi Sở LĐ-TB-XH thành lập tổ kiểm tra, Tâm mời ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó giám đốc Sở, uống cà phê. Lúc này, Tâm thừa nhận việc nhận 200 triệu đồng của Phương, nhờ xử lý nhẹ. Và cơ quan tố tụng cũng có chứng cứ sau khi nhận tiền của Phương, Tâm gửi vào một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau rồi rút ra. Vì vậy, HĐXX buộc Tâm phải nộp lại số tiền này để sung vào công quỹ.
Trước đó ngày 22.8.2014, trong phiên toàn xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Cà Mau từng tuyên ông Tâm 17 năm tù về tội nhận hối lộ; Phương 15 năm 3 tháng tù (trong đó tội vu khống 3 tháng, tội đưa hối lộ 15 năm tù). Ngày 23.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Ngày 3.11, bà Nhãn gửi đơn đến cơ quan điều tra với nội dung rút yêu cầu xử lý Phương về hành vi vu khống. Ngày 6.11, Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra Phương về tội này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.