Cán bộ 'sao y' chữ ký chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/03/2018 13:03 GMT+7

Sáng 28.3, UBND P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xác định công chức Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của phường, đã dùng bản photocopy chữ ký của Chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép.

Trước đó, ngày 5.3, lực lượng phường kiểm tra công trình xây dựng trái phép nhà ông Trần Ngọc Thành (tổ 3) vì có dấu hiệu phức tạp khi địa giới thuộc P.Hòa Hiệp Nam nhưng hồ sơ giao đất xây dựng nhà ở lại do UBND P.Hòa Khánh Bắc cấp năm 1999.
Đơn xin xác nhận nhà ở của ông Thành ghi ngày 15.11.2017, nhưng chữ ký xác nhận của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Nam ghi ngày 10.11.2017 và có dấu hiệu làm giả. Bà Lệ khẳng định không ký đơn này nhưng có con dấu của UBND phường.
Qua xác minh, UBND P.Hòa Hiệp Nam kết luận ông công chức Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường, đã photocopy chữ ký của bà Lệ lên đơn xác nhận của ông Thành, rồi dùng dấu UBND phường đóng vào.
Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết thêm, hiện ông Nguyên đã tường trình, thừa nhận hành vi, khuyết điểm, theo chỉ đạo của UBND Q.Liên Chiểu và phường đang tổ chức cho ông Nguyên kiểm điểm.
Do ông Nguyên là công chức tư pháp, thuộc thẩm quyền UBND quận nên theo quy định, phường sẽ có báo cáo vụ việc, đề xuất hướng xử lý, còn lại do UBND Q.Liên Chiểu quyết định.
Theo báo cáo của UBND Q.Liên Chiểu, năm 2017, lực lượng chức năng xử lý, tháo dỡ 8 vụ xây dựng trái phép trên địa bàn P.Hòa Hiệp Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.