Cán bộ sai nếu biết nhận khuyết điểm thì dân dễ gần

30/11/2014 03:10 GMT+7

Ngày 29.11, tổ đại biểu Quốc hội gồm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Trần Hoàng Ngân - Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.HCM, ông Lê Trọng Sang - Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn Lao động VN), tiếp xúc cử tri tại H.Bình Chánh và Q.8 (TP.HCM).

Qua đường dây nóng, ngành y tế đã kỷ luật 122 cán bộ y tế, buộc 7 người thôi việc

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về tình trạng tham nhũng; tệ nạn ma túy; dự án “treo” lâu năm gây khốn khó cho người dân; tình trạng triều cường ngập nước ở TP, tai nạn giao thông, tai biến trong y khoa...

Cử tri H.Bình Chánh bày tỏ bức xúc về tình trạng dân gửi đơn phản ánh nhiều vấn đề nhưng không nhận được phản hồi từ cấp xã, cấp huyện. Trong đó đáng chú ý là việc cử tri nhiều lần phản ánh bức xúc đối với lãnh đạo xã Phạm Văn Hai báo cáo thiếu trung thực với cấp trên, rằng đã tháo dỡ một công trình hàng trăm mét vuông xây dựng trái phép, lấn chiếm trên đất người dân, dẫn đến việc UBND H.Bình Chánh dựa vào đó nhiều lần trả lời dân bằng công văn là công trình trái phép này đã được tháo dỡ, nhưng thực tế đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Trả lời trước các cử tri, đại diện UBND H.Bình Chánh cho biết trong tháng 12 huyện sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên; đồng thời giao cho thanh tra huyện xác minh nội dung người dân tố cáo Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai. Ý kiến cử tri H.Bình Chánh cho rằng, nếu cán bộ sai biết nhận khuyết điểm thì dân dễ gần. Cán bộ sai, người dân phản ánh mà không sửa chữa sẽ khiến việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Khi người dân phản ánh, cán bộ cần có phản hồi, những gì người dân không hiểu thì cần giải thích...

Riêng về lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để củng cố ngành y tế tốt hơn, hạn chế những sai sót, tai biến, chú trọng công tác phục vụ bệnh nhân... Thời gian qua, tiếp nhận phản ánh của dân qua đường dây nóng, ngành y tế đã kỷ luật 122 cán bộ y tế, buộc 7 người thôi việc.

Thanh Tùng - Lương Ngọc

>> Bộ Y tế lập đường dây nóng tại 1.140 bệnh viện công
>> Bộ Y tế công bố đường dây nóng chấn chỉnh y đức
>> Bộ Y tế lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin 'tiêu cực
>> Bộ Y tế thiết lập 3 đường dây nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.