Cán bộ nhận tiền mở đường cho lâm tặc, cả 'băng nhóm' lãnh án tù

30/08/2016 20:33 GMT+7

Chiều 30.8, TAND H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng tuyên án 19 bị cáo gồm lâm tặc và cán bộ, kiểm lâm bảo vệ rừng liên quan vụ đưa và nhận hối lộ để 'tàn sát' rừng Cà Nhông.

Theo đó, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Tam 6 năm 3 tháng  tù về tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và đưa hối lộ.
11 lâm tặc là đàn em của "trùm" Tam phạm tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng gồm Đỗ Văn Lưu, Vũ Văn Quý, Nguyễn Văn Vụ cùng 2 năm  tù, Đinh Văn Thuấn, Phạm Văn Chính cùng 18 tháng tù, Nguyễn Văn Học 16 tháng 16 ngày tù, Vũ Văn Pháp 16 tháng 10 ngày tù, Phạm Đình Lợi 3 năm  tù, Kiều Ngọc Trung, Kiều Ngọc Quý cùng 16 tháng 21 ngày tù, Sầm Tô Binh 12 tháng tù.
7 bị cáo phạm tội nhận hối lộ gồm: Phạm Phú Cường, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông4 năm tù, Hồ Tấn Hai, nguyên Trạm phó 2 năm tù, Thủy Ngọc Trọng, nguyên Trạm phó và Nguyễn Văn Ấn, nguyên nhân viên cùng 18 tháng tù, Lý Thanh Tùng, kỹ sư lâm nghiệp 12 tháng tù, Nguyễn Văn Nhung, công chức Kiểm lâm 6 tháng tù, Đinh Ngọc Bán, công chức Kiểm lâm 9 tháng tù.
Theo cáo trạng, năm 1991, "trùm" Tam vào H.Đông Giang, Quảng Nam làm vàng tặc và lâm tặc.
Năm 2012, Tam biết rừng Cà Nhông giáp Quảng Nam – Đà Nẵng có nhiều gỗ kiền kiền nên thuê Quý và Pháp cầm đầu nhóm lâm tặc.
Lưu chỉ huy nhóm bốc vác và vận chuyển ra khỏi rừng. Sau khi Tam bán cho Lợi, Lợi thuê Trung vận chuyển về đồng bằng.
Tổng cộng, 104 cây gỗ kiền kiền bị triệt hạ với khối lượng hơn 150 m3, gây thiệt hại gần 850 triệu đồng.
Tam ngang nhiên cho xe gỗ lậu đi ngang Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông dưới sự quản lý của 7 cán bộ nêu trên, có khi Tam còn cho khai thác gỗ ầm ầm ngay gần trạm nhưng suốt 2 năm trời, gỗ vẫn ra khỏi rừng trót lọt.
Trước tòa, Tam một mực chối tội, cho rằng chỉ đưa người vào trồng rừng, việc phá rừng Tam không hay biết. Tuy nhiên, các bị cáo còn lại đều khai nhận hành vi phạm tội.
Đáng chú ý, Cường khai Tam đặt vấn đề mỗi chuyến xe gỗ lậu chung chi 5 triệu đồng cho cả trạm và mọi người đều đồng ý, tổng cộng, 7 bị cáo nhận 30 triệu đồng chia nhau và làm quỹ đen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.