Cán bộ Lào Cai đi TP.HCM khai gian là Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng

08/07/2021 12:34 GMT+7

Qua truy vết, CDC Lào Cai phát hiện ông Nguyễn Trọng Hiếu, cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai), về từ TP.HCM trên chuyến bay có 4 F0, nhưng lại khai báo "về từ Hà Nội".

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 8.7, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai), xác nhận đã ký và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX.Sa Pa.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu bị xử phạt ở mức kịch khung với số tiền 20 triệu đồng và đây là cá nhân bị phạt hành chính nặng nhất trong các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 tại TX.Lào Cai.
The quyết định của Chủ tịch UBND TX.Sa Pa, ông Hiếu phải nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước TX.Sa Pa, hoặc nộp tại UBND P.Phan Si Păng, TX.Sa Pa.

Trưa 8.7: Thêm 355 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 200 ca

Cũng theo ông Vương Trinh Quốc, qua truy vết dịch tễ của CDC Lào Cai, đã phát hiện ông Nguyễn Trọng Hiếu đã trở về từ TP.HCM trên chuyến bay từ TP.HCM có 4 trường hợp F0.
Nhưng khi về Lào Cai, ông Hiếu cố tình khai báo y tế gian dối, che giấu lịch trình đi TP.HCM. Cụ thể, khi khai báo tại chốt kiểm soát y tế đặt tại Km237, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông Nguyễn Trọng Hiếu khai báo trở về từ Hà Nội. Khi trở về địa phương, ông Hiếu không thực hiện khai báo y tế tại nơi cư trú.
“Bản thân là cán bộ, đảng viên, có nhận thức, ý thức tốt đã được tuyên truyền về phòng dịch Covid-19, nhưng lại cố tình khai báo gian dối nên phải xử phạt kịch khung; nếu để lây lan dịch bệnh sẽ tiếp tục xử lý ở hình thức cao hơn”, ông Quốc nói.
Ngoài tiền nộp phạt, ông Nguyễn Trọng Hiếu đã bị đưa đi cách ly tập trung 15 ngày tại cơ sở do UBND TX.Sa Pa thiết lập, quản lý, đặt tại xã Trung Chải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.