Cán bộ hải quan bị bắt vì tội buôn lậu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/06/2018 15:48 GMT+7

Một cán bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vừa bị cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giam vì hành vi buôn lậu.

Chiều 15.6, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Dũng (41 tuổi, quê ở H.Đại Lộc, Quảng Nam, thường trú tại TP.Đà Nẵng), là công chức phòng nghiệp vụ hải quan tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi buôn lậu.
Theo bà Liên, khoảng 10 giờ ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã di lý ông Nguyễn Quang Dũng đến trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để tiến hành thủ tục tố tụng theo quy định.

“Ông Dũng bị bắt tại TP.Đà Nẵng. Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dũng, thu giữ một số giấy tờ liên quan trước sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Nam và lãnh đạo phòng nghiệp vụ”, bà Liên nói.

Bà Liên cũng cho biết, đến gần 14 giờ cùng ngày (15.6), việc khám xét kết thúc. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã di lý ông Nguyễn Quang Dũng về lại Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Quang Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án buôn lậu được Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng khởi tố ngày 5.2, sau vụ bắt giữ 2 container của Công ty TNHH May Gia Đạt chứa hàng hóa nhập lậu. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng.

Lô hàng lậu bị Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng bắt quả tang ẢNH: C.X
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.