Cán bộ giữ rừng câu kết lâm tặc “tàn sát” khu Ramsar thế giới

15/12/2013 08:15 GMT+7

Chuyện xảy ra tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển) - Khu Ramsar thế giới, kéo dài từ đầu năm 2013, khiến hàng chục héc ta rừng bị tàn sát .

 Những vạt rừng bị tàn phá
Cây đước trên 10 năm tuổi bị đốn hạ nhưng lâm tặc chưa kịp mang ra khỏi rừng - Ảnh: Gia Bách

Nghiêm trọng hơn, theo ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết ngày 14.12: “Trong vụ việc này, dấu hiệu cán bộ kiểm lâm câu kết với lâm tặc đã có, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ”.

 

Liên quan đến vụ phá rừng trên, Ban giám đốc VQG Mũi Cà Mau đã kỷ luật cách chức Trạm trưởng Trạm KL Trại Xẻo - Trương Thanh Tâm và Trạm phó Trần Thái Sanh. Công an H.Ngọc Hiển cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Chiêng, Trạm trưởng Trạm KL Rạch Mũi về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng đối với Ban giám đốc VQG Mũi Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nội vụ có kế hoạch kiện toàn ngay đội ngũ cán bộ quản lý và các phòng, trạm của đơn vị này trước ngày 20.12.

“Ém” thông tin rừng bị chặt phá

Theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, từ đầu năm 2013, trên toàn bộ lâm phần vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau có rất nhiều khu vực rừng bị khai thác trái phép gây thiệt hại lớn, nhưng lãnh đạo VQG không báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan để truy quét, ngăn chặn. Đến khi thông tin về khu Ramsar thế giới bị lâm tặc tàn phá nặng nề, gây xôn xao dư luận, ngày 14.6, Chi cục Kiểm lâm (KL) tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế lâm phần Trạm KL Cồn Cát (thuộc VQG Mũi Cà Mau) mới phát hiện nhiều khu rừng bị chặt phá. KL tỉnh đã làm việc với lãnh đạo VQG, đề nghị ngăn chặn việc rừng bị lâm tặc tấn công, nhưng sau đó rừng tiếp tục bị xâm hại ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trước thực trạng này, Sở NN-PTNT báo cáo sự việc lên UBND tỉnh. Tháng 8.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp ngành công an, quân sự… kiểm tra xác minh, tổ chức truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm nạn phá rừng… Từ đây, phát hiện diện tích lớn rừng đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cụ thể, Tổ công tác 1221 (thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 27.8 - NV) phát hiện có 18 ha rừng với trữ lượng 1.773 m3 gỗ đước bị thiệt hại. Trong đó, khu vực rừng Trạm KL Cồn Cát có 2 điểm rừng bị chặt phá tổng cộng 8,7 ha, trữ lượng 968 m3 gỗ; khu vực rừng Trạm KL Cái Đôi và Cái Mòi có 2 địa điểm bị chặt phá 7,7 ha, trữ lượng 661 m3 gỗ; khu vực rừng Trạm KL Kinh Tư và Trạm KL Rạch Mũi có 2 địa điểm bị lâm tặc chặt phá 1,8 ha, trữ lượng 144 m3 gỗ.

Nhiều dấu cưa còn rất mới

Vào thời điểm giữa tháng 10.2013, chúng tôi có mặt tại khu rừng thuộc quản lý của Trạm KL Trại Xẻo (VQG Mũi Cà Mau), chứng kiến hình ảnh hàng loạt cây đước chỉ trơ trọi gốc. Rất nhiều cây lớn bị đốn hạ, nằm ngổn ngang, trong đó có nhiều cây trên 10 năm tuổi vừa bị hạ, lâm tặc chưa kịp mang ra khỏi rừng.

 Những vạt rừng bị tàn phá 2
Những vạt rừng bị tàn phá

Theo ghi nhận của chúng tôi, cây rừng ở đây không bị lâm tặc khai thác trắng, mà “tỉa thưa”, lựa những cây lớn đốn hạ trước. Càng đi sâu vào rừng, cây bị chặt phá càng nhiều. Ngoài những cây bị lâm tặc chặt đã lâu, gốc còn lại bắt đầu mục, có rất nhiều cây chỉ mới bị đốn hạ, dấu búa, dấu cưa còn mới.

Theo chân một người dân địa phương vào khu vực Kênh 5 thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trong khu vực quản lý của Trạm KL Kênh 5 (VQG Mũi Cà Mau), nhìn quanh là cả một khu vực rừng đước bị lâm tặc khai thác trắng chứ không tỉa thưa như những nơi khác… 

Khu Ramsar thế giới

VQG Mũi Cà Mau có tổng diện tích 41.862 ha, nằm trải dài theo địa bàn các xã Đất Mũi, Viên An, Đất Mới thuộc hai huyện Ngọc Hiển và Năm Căn; được chia thành các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, vùng bảo tồn trên đất liền và trên bãi bồi ven biển. Là vùng đất ngập mặn, VQG có những giá trị nổi bật như: giá trị bảo tồn (nguồn gien đặc hữu quý hiếm), giá trị kinh tế - xã hội, vai trò về mặt sinh thái và cung cấp nơi cư trú cho động vật, thủy sinh vật. Hệ thực vật của VQG Mũi Cà Mau có 22 loài ngập mặn đã được phát hiện, chiếm ưu thế là cây đước, vẹt, mấm. Hệ động vật có 13 loài thú, 74 loài chim, 17 loài bò sát, 175 loài cá… trong đó nhiều loài có tên trong sách đỏ VN và thế giới như: khỉ đuôi dài, cà khu, bồ nông chân xám... Ngày 13.4.2013, tại xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển (Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với

Bộ TN-MT đã tổ chức lễ đón bằng công nhận VQG Mũi Cà Mau là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, được định danh bởi công ước quốc tế về những vùng đất ngập nước - Công ước Ramsar) thứ 2.088 của thế giới và khu Ramsar thứ 5 của VN.

Gia Bách

 >> Phó giám đốc quản lý rừng... phá rừng
>> Điều tra vụ phá rừng phòng hộ để trồng rừng
>> Phá rừng phòng hộ để... trồng rừng
>> Điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng
>> Lâm tặc phá rừng khủng khiếp: Đốn nát hàng loạt cây chò cả trăm tuổi
>> Tố cáo phá rừng, nông dân bị chặt vườn tiêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.