Cán bộ địa chính xã mượn sổ đỏ của dân đem bán bỗng dưng bị... tâm thần

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/10/2019 11:19 GMT+7

Bị cơ quan chức năng truy tố khi mượn sổ đỏ của dân, làm giả giấy tờ rồi đem bán, nguyên cán bộ địa chính xã ở Quảng Trị bỗng dưng bị... tâm thần.

Theo lịch, ngày 10.10, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Viết Thuận (34 tuổi, trú H.Vĩnh Linh), nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh Khê, H.Vĩnh Linh, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Thuận được giám định là bị tâm thần phân liệt.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị ban hành vào tháng 9, từ năm 2014, Thuận mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng trồng tràm (hơn 46.000 m2) của ông Hồ Văn Làng (70 tuổi, trú bản Khe Cát, xã Vĩnh Khê) để thế chấp ngân hàng, vay tiền xây nhà.
Đến năm 2017, Thuận nảy sinh ý đồ bán luôn mảnh đất rừng này của ông Làng. Từ đây, Thuận lừa ông Làng ký tên vào nhiều giấy tờ, chuẩn bị và hoàn thiện nhiều loại giấy tờ, hồ sơ thủ tục rồi nhờ P.N.L (26 tuổi, trú P.Đông Thanh, TP.Đông Hà) đứng ra giao dịch để bán mảnh đất rừng nêu trên cho người khác với số tiền 630 triệu đồng.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi con ông Làng đến khai thác tràm tại diện tích đất nêu trên.
Cũng theo nội dung cáo trạng, tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 7.9.2018 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung đối với Trần Viết Thuận: trước, tại thời điểm gây án và thời điểm hiện tại, về mặt y học, Thuận bị tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0); về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Tại thời điểm đi bị can đi giám định, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tuy nhiên, sau khi có kết quả giám định, cơ quan điều tra đã khôi phục điều tra vì xác định bị can vẫn còn năng lực hành vi. Việc Thuận mắc bệnh tâm thần có thể được coi là 1 tình tiết giảm nhẹ khi xét xử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.