Cán bộ Đà Nẵng 'hưu non' sẽ được trợ cấp lương

24/02/2016 19:42 GMT+7

Chiều 24.2, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, ngoài chính sách hỗ trợ do Chính phủ quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Chiều 24.2, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, ngoài chính sách hỗ trợ do Chính phủ quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Các cán bộ của TP.Đà Nẵng trong kỳ họp HĐND cuối năm 2015 - Ảnh: Hoàng SơnCác cán bộ của TP.Đà Nẵng trong kỳ họp HĐND cuối năm 2015 - Ảnh: Hoàng Sơn
Đối với cán bộ nghỉ thôi việc sẽ được trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH và 0,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH đối với các trường hợp thôi việc sau khi học nghề.
Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, đây là cơ chế khuyến khích được HĐND, UBND TP.Đà Nẵng ban hành để thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.
Cơ chế này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố, quận, huyện và cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.
Những người là viên chức được tuyển dụng sau ngày 29.10.2003, thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại điểm c, d khoản 1, điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP thì không được hưởng cơ chế khuyến khích này.
Chính sách khuyến khích được áp dụng cả với những người đã nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2015 và kéo dài cho đến hết năm 2021.
Theo nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng, kinh phí sẽ được bố trí từ ngân sách địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.