Cán bộ Đà Nẵng có biểu hiện sợ trách nhiệm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
05/07/2018 08:36 GMT+7

Đó là kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP, diễn ra hôm qua (4.7).

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo nghiêm túc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 292 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và hành chính đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tham mưu dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020)…
Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập, nhất là trên lĩnh vực xây dựng, môi trường…; dịch vụ du lịch có nhiều nội dung cần xử lý, nhất là các loại hình du lịch giá rẻ, “tour 0 đồng”; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn còn diễn ra. Cá biệt một số doanh nghiệp, chủ dự án cố ý sai phạm nhiều lần, chây ì, chậm trễ khắc phục sai phạm (tổ hợp khách sạn, chung cư Mường Thanh).
Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế…; tư tưởng, động lực làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện giảm sút ý chí, thiếu tích cực, giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất…
Thường trực Thành ủy yêu cầu ngành chức năng cần tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng, tài nguyên môi trường…
Tiếp tục kiến nghị các cơ quan T.Ư xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai trên địa bàn; tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.