Cán bộ công an thua độ bóng đá, trộm 1 tỉ đồng của đồng nghiệp

30/10/2019 17:47 GMT+7

Hiến là cán bộ công an, công tác ở Phòng Tham mưu, do thua độ 1,2 tỉ đồng nên liều lĩnh phá tủ của đồng nghiệp cùng phòng, trộm 1 tỉ đồng.

Chiều 30.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm cán bộ công an thua độ bóng đá, trộm 1 tỉ đồng của đồng nghiệp.

Thua độ bóng đá, công an trộm 1 tỉ đồng của chị đồng nghiệp

HĐXX tuyên phạt Lê Viết Hiến (25 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP.Đà Nẵng, quê H.Thăng Bình, Quảng Nam, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù tội trộm cắp tài sản, 1 năm 6 tháng tù tội đánh bạc kèm tiền phạt 30 triệu đồng.
Phạm Viết Trực (43 tuổi, ngụ tổ 37 P,Hòa An, Q.Cẩm Lệ) 3 năm 6 tháng tù, phạt 30 triệu đồng; Trương Nhật Đoan (kỹ sư xây dựng, 37 tuổi, quê H.Thăng Bình, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) 1 năm 9 tháng tù, phạt 50 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh (kỹ sư điện, 34 tuổi, ngụ tổ 62 P.An Khê, Q.Thanh Khê) 2 năm 6 tháng tù, phạt 50 triệu đồng, cùng tội tổ chức đánh bạc.
Trần Minh Chính (kỹ sư xây dựng, 35 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc) 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Hà Trung (nhân viên an toàn lao động, 34 tuổi, ngụ Quan Nam 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) 1 năm cải tạo không giam giữ, phạt 20 triệu đồng.

Lê Viết Hiến

- Ảnh:Văn Tiến

 

Cán bộ tham mưu mê banh bóng

Theo cáo trạng, tối 15.7.2018 diễn ra trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia, Hiến lúc này là cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP, biết anh rể là Trương Nhật Đoan tổ chức cá độ bóng đá, Hiến liên hệ đặt cược theo Croatia.

Khi trận đấu diễn ra, Hiến được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước Tượng đài 2.9, kết thúc trận đấu, Pháp thắng Croatia 4 - 2, Hiến về đến Phòng Tham mưu Công an TP (tầng 10 khối nhà Cảnh sát nhân dân, 47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu) thì Đoan gọi nói Hiến thua độ 1,2 tỉ đồng, lo kiếm tiền chung độ vì nhà cái đang chờ lấy tiền ở nhà Đoan.

Hiến nảy sinh ý định phá khóa tủ cá nhân của đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Hồng Trinh (35 tuổi, cán bộ Phòng Tham mưu) để lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá.

Hiến bẻ vòng sắt móc khóa dùng để cạy khóa nhưng không được, tiếp tục dùng thìa inox phá khe chốt khóa và giật mạnh bung tủ, trộm 1 tỉ 18 triệu đồng cho vào túi laptop mang đến nhà Đoan, đưa cho Nguyễn Tuấn Anh.

Hiến và Tuấn Anh không đếm nên chỉ tưởng có 1 tỉ đồng, Hiến nhận nợ 200 triệu đồng. Tuấn Anh giữ 400 triệu đồng, đưa Đoan 100 triệu đồng để trả tiền cá độ cho người khác, còn lại hơn 500 triệu đồng Phạm Viết Trực nhận, giao cho Trần Tuấn Kỳ (ngụ P.Hòa Khánh Bắc).

Các bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá

Ảnh:Văn Tiến

Mở rộng điều tra, Công an TP triệt xóa đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018. Trong đó, Trực lấy 4 mạng cá độ của Kỳ với tỷ giá 12.000 đồng/yên Nhật và giao cho Tuấn Anh tổ chức cá độ với tỷ giá 16.000 đồng/yên Nhật, Trực ăn chênh lệch 4.000 đồng/1 yên Nhật trong số tiền cá độ.

Tuấn Anh giao mạng lại cho Đoan với tỷ giá 25.000 đồng/yên Nhật, Đoan tổ chức cá độ cho 19 con bạc, trong đó có Hiến ban đầu đánh chỉ 10 triệu đồng/trận, trận Bỉ - Anh, Hiến đánh 2 lượt với 500 triệu đồng/lượt, kết quả hòa vốn, trận Pháp - Croatia kết quả 4 - 2, Hiến thua độ, bị đội Pháp “đá bay” 1,2 tỉ đồng.

Chính cũng đánh độ qua Đoan 4 lần, 26 lượt với tổng số tiền 228 triệu đồng, thua gần 70 triệu đồng. Tương tự, Trung cá độ 2 lần, 9 lượt với 39 triệu đồng, thắng 1 triệu đồng.

Đồng thời có 16 con bạc khác chưa đủ xử lý hình sự nên bị phạt hành chính. Trong vụ án cán bộ công an thua cá độ này, còn đối tượng Trần Tuấn Kỳ đã bỏ trốn hiện đang bị truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.