Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

11/10/2014 15:03 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.

 Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa

Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa 2
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vững vàng bám đảo để thực hiện nhiệm vụ

Dự hội nghị còn có Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, chủ trì hội nghị.

25 năm qua, Quân chủng Hải quân luôn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy. 100% cán bộ trước khi ra đảo đều được tập huấn về chính trị và kiến thức chuyên môn khác. Công tác phối hợp, kết hợp với cấp ủy, chính quyền xã (thị trấn), huyện đảo trong quản lý cán bộ, chiến sĩ được thực hiện có hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, trở về địa phương (về hưu, xuất ngũ) luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất người chiến sĩ Hải quân.

Từ năm 1993, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa đã được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù. Cán bộ công tác ở quần đảo Trường Sa khi được cử đi đào tạo cán bộ cấp trung đoàn ở các nhà trường trong Quân đội được miễn thi đầu vào. Cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa được ưu tiên xem xét chuyển vùng công tác về các Quân khu, Quân đoàn, nơi gia đình đang cư trú. Hiện nay, một số địa phương cũng có chủ trương ưu tiên tạo việc làm cho vợ, con các đồng chí cán bộ đang công tác trên quần đảo Trường Sa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa trong những năm qua của Quân chủng Hải quân và các đơn vị có liên quan.

 Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa 3
Sĩ quan trẻ sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ ở đảo

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định: Yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình trên biển trong tình hình mới đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với Quân chủng Hải quân, cũng như đòi hỏi mới đối với công tác luân phiên, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung công tác này, theo Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam phải tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn cán bộ đủ về số lượng, có chất lượng tốt và có lượng dự trữ trong bờ hợp lý, đúng chuyên môn nghiệp vụ; các quân chủng, binh chủng và Quân chủng Hải quân cần tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác luân phiên, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 7 tập thể, Quân chủng Hải quân khen thưởng 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác luân phiên, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa 25 năm qua.

Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa 5
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thăm Trường Sa

Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa 6
Đô đốc Nguyễn văn Hiến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đảo Đá Tây 

Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa 7
Quân dân thị trấn Trường Sa phấn khởi đón đoàn công tác từ đất liền

Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 25 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa
 Chào cờ ở đảo Trường Sa Lớn

Tin, ảnh: Duy Khánh

>> Bộ tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa
>> Không quân - Hải quân Việt Nam: Pháo đài bất khả xâm phạm
>> Giúp bộ đội trồng rau xanh ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.