Campuchia sẽ đăng cai Đại hội biển Đông Á năm 2018

22/11/2015 06:07 GMT+7

Trong ngày bế mạc 20.11, tại Đà Nẵng, Đại hội biển Đông Á lần 5 diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng đại diện các nước Đông Á và tổ chức quốc tế nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Trong ngày bế mạc 20.11, tại Đà Nẵng, Đại hội biển Đông Á lần 5 diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng đại diện các nước Đông Á và tổ chức quốc tế nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra cam kết cấp cao, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, đại dương xanh.
Đặc biệt, diễn đàn đã đưa ra “Bản thỏa thuận Đà Nẵng” thông qua Chiến lược phát triển bền vững biển và vùng bờ biển Đông Á sau 2015, đặt ra bốn mục tiêu cho các quốc gia thành viên.
Đó là đến năm 2017, Tổ chức đối tác về quản lý môi trường biển Đông Á (PEMSEA) trở thành tổ chức tự chủ để thúc đẩy thực hiện các chiến lược đã đặt ra; đến năm 2018 khu vực có Hệ thống báo cáo về đại dương và vùng bờ phục vụ quản lý, cải tiến quy hoạch; đến 2021, các quốc gia khu vực xây dựng, triển khai các chính sách biển và vùng bờ biển quốc gia phù hợp với các cam kết phát triển bền vững.
Mục tiêu cuối cùng là đến 2021, các quốc gia sẽ cùng thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ biển tại 25% đường bờ biển khu vực nhằm giảm thiểu rủi ro do thảm họa và con người gây ra. Phiên bế mạc cũng đã trao cờ Đại hội biển Đông Á năm 2018 cho Campuchia, quốc gia đăng cai tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.