Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Hóa An

03/05/2014 03:05 GMT+7

Liên quan đến vụ sà lan đâm bể dầm cầu Hóa An (cũ) thuộc TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vào khoảng 21 giờ ngày 30.4 (Thanh Niên đã thông tin), chiều 2.5, Sở GTVT Đồng Nai, Cục Quản lý đường bộ IV đồng chủ trì cuộc họp và thống nhất phương án giao tỉnh Đồng Nai khắc phục sự cố trên; đồng thời tiến hành lập hội đồng thẩm định để xác định mức độ thiệt hại.

Theo đánh giá của các thành viên tại cuộc họp, nhìn bằng mắt thường thì dầm cầu bị hỏng rất nặng, phải thay dầm cầu khác. Tuy nhiên, để xác định thiệt hại cụ thể phải có thẩm định của cơ quan tư vấn. Theo tính toán, nếu chỉ thay một dầm cầu sẽ tốn khoảng 800 triệu đồng và mất khoảng một tháng. Để đảm bảo an toàn, từ sáng 2.5 Sở GTVT Đồng Nai phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành đóng cầu Hóa An, không cho bất cứ phương tiện giao thông nào lưu thông qua cầu. Lực lượng chức năng cũng đã cắm biển báo phân luồng giao thông đường bộ, đường thủy tại khu vực này.

Trong một diễn biến khác, chiều 2.5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) quyết định tạm giữ hình sự Cao Văn n (25 tuổi, lái tàu chính) và Nguyễn Văn Lường (35 tuổi, cả hai cùng ngụ H.Cần Đước, Long An) để điều tra làm rõ vụ tai nạn, xem xét khởi tố vụ án.

Nguyễn Khánh

>> Bị sà lan đâm vỡ dầm, cầu Hóa An cũ dừng hoạt động
>> Say xỉn, lái tàu kéo sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.