Cấm tàu thuyền xuất bến nếu có hành khách không mặc áo phao

02/08/2013 09:24 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam đã cấm tàu thuyền xuất bến nếu có hành khách không mặc áo phao nhằm thắt chặt an toàn đối với các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 2.8, lực lượng công an các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn vừa được chỉ đạo kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi trên phương tiện vẫn còn hành khách không mặc áo phao cứu sinh hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.

Yêu cầu này đặt ra do các các phương tiện đò ngang và phà trên địa bàn Quảng Nam, đặc biệt là tuyến vận chuyển khách Hội An - Cù Lao Chàm, thường xuyên chở nhiều hành khách.

Trên thực tế, đã từng xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như vụ chìm phà ở Tam Hải (H.Núi Thành) hồi tháng 11.2011, hay chìm tàu ở Cửa Đại (Hội An) hồi tháng 12.2011.

Vì vậy, ngay trước mùa mưa lũ 2013, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng mở đợt kiểm tra điều kiện an toàn hoạt động của các phương tiện thủy nội địa.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Tặng áo phao cho ngư dân
>> Tặng áo phao cho học sinh vùng biển
>> Áo phao từ đồ phế thải
>> Tặng áo phao cho dân vùng lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.