Cấm mua bán cây rừng cổ thụ để làm cây kiểng

19/05/2010 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 19.5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và thị xã, Sở NN-PTNT, Sở Công thương và Công an tỉnh Phú Yên ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác trái phép cây cổ thụ, cây có hình dáng đẹp có nguồn gốc từ rừng tự nhiên để làm cây cảnh; tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những đối tượng tổ chức thu mua loại cây cảnh này về trồng nhằm mục đích mua, bán trái pháp luật.

Chi cục kiểm lâm  phối hợp với địa phương kiểm tra để xác nhận cây vườn nhà, cây trồng với mục đích làm cây cảnh, nhưng khi tiêu thụ phải có xác nhận nguồn gốc của kiểm lâm địa bàn và chính quyền cơ sở; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố ý hợp thức hóa việc xác định nguồn gốc cây rừng…

Được biết, hiện nay tình trạng khai thác trái phép cây cổ thụ tự nhiên để làm cây cảnh, mua bán tràn lan tại Phú Yên. 

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.