Cầm dao đi chém người nhưng không biết 'thanh toán' ai

05/05/2015 17:04 GMT+7

(TNO) Chiều nay 5.5, đại diện Viện KSND và luật sư tập trung xét hỏi nhóm bị cáo do Dũng "Ba Thổ" cầm đầu gồm 7 bị cáo: Nguyễn Văn Ry, Nguyễn Văn Hận, Nguyễn Quốc Khang… về nguyên nhân dẫn đến việc tụ tập băng nhóm đi chém người.

(TNO) Chiều nay 5.5, đại diện Viện KSND và luật sư tập trung xét hỏi nhóm bị cáo do Dũng "Ba Thổ" cầm đầu gồm 7 bị cáo: Nguyễn Văn Ry, Nguyễn Văn Hận, Nguyễn Quốc Khang… về nguyên nhân dẫn đến việc tụ tập băng nhóm đi chém người.

Xét xử băng nhóm XHĐ miệt vườn: Các bị cáo khai nhận không biết đi chém ai 1Quang cảnh bên trong phiên tòa và lực lượng bảo vệ phiên tòa làm nhiệm vụ - Ảnh: Mai Trâm
Các bị cáo khai nhận, sau khi nhận được điện của Dũng "Ba Thổ" thì cả nhóm tập trung tại nhà Dũng, sau đó Dũng cho biết chuẩn bị hung khí để đi chém người, nhưng cả nhóm không biết đi chém ai. Chỉ khi đến khu vực lò gạch (P.Trung Kiên,Q.Thốt Nốt) gặp các nhóm khác tập hợp tại đây gần 50 đối tượng thì mới biết là đi "thanh toán" Chế Thị Lệ Trinh.
Tuy nhiên, khi đến nhà không gặp chị Trinh nên đã chém anh Chế Hoàng Việt (em chị Trinh) để trả thù cho Tuấn "9 ngón". Ngày mai phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn và dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày. 
Xét xử băng nhóm XHĐ miệt vườn: Các bị cáo khai nhận không biết đi chém ai 2Quang cảnh bên ngoài phiên tòa - Ảnh: Mai Trâm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.