Cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia

25/07/2019 16:11 GMT+7

99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia đã được đưa về cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Tam Nông, Đồng Tháp.

Ngày 25.7, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ truy điệu và cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.
Hơn 500 đại biểu là cán bộ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các tỉnh PrâyVeng, PôSát (Campuchia) cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự lễ.

Các đại biểu viếng hài cốt liệt sĩ trong lễ truy điệu

Ảnh: Trần Ngọc

Hài cốt của các liệt sĩ được truy điệu lần này được Đội Công tác K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm, cất bốc trong các tháng mùa khô 2018 - 2019 từ nước bạn Campuchia và mang về Việt Nam cải táng. Tất cả đều chưa xác định được danh tính.

Đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ H.Tam Nông, Đồng Tháp

Ảnh: Trần Ngọc

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Đuk Kuu Thia, Phó tỉnh trưởng tỉnh PrâyVeng (Campuchia), nói: “Thay mặt chính quyền, cán bộ, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh PrâyVeng, PôSát, tôi vô cùng xúc động và kính phục trước sự dũng cảm, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội Việt Nam đã tham gia giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng...”.
Tại lễ truy điệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của các liệt sĩ vì sự nghiệp quốc tế cao cả, góp phần giúp dân tộc nước bạn được hồi sinh và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.