Cãi cọ từ việc chạy xe, một người tử vong

03/10/2013 17:52 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Triệu Phong (Quảng Trị) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội 'Cố ý gây thương tích', tình tiết tăng nặng là 'dẫn đến chết người'.

Hai bị can này là: Phùng Tấn Tý (28 tuổi) và Trần Đức Vương (29 tuổi), cùng trú xã Triệu Giang, H.Triệu Phong.

Trước đó, chiều 28.9, Tý và Vương ngồi nhậu ở một quán tại thôn Tả Kiên (xã Triệu Giang) thì Hồ Viết Đường (thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang) chạy xe máy ngang qua với tốc độ cao. Tức giận, Tý và Vương ném chai bia và quát với theo "chạy xe gì mà nhanh thế".

Khi chạy xe trở ngược lại, Đường gọi thêm 2 người bạn tên là Chung và Vũ (chưa rõ họ, năm sinh) vào quán nhậu nói chuyện với Tý và Vương. Hai bên đang cãi cọ một lúc thì xảy ra xô xát. Vương cầm một gốc tre đập 2 cái vào vai và thái dương của Đường làm Đường gục tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 1.10 thì Đường tử vong.

Vụ việc được làm rõ ngay sau đó khi Công an H.Triệu Phong và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Quảng Trị) vào cuộc điều tra.

Nguyễn Phúc

>> Phục hồi điều tra vụ án mạng sau… 23 năm
>> Án mạng tại quán ốc
>> Án mạng tại công ty
>> Án mạng trong lúc nhậu
>> Án mạng trong hội chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.