Cách ly tập trung 2 tài xế từ Hải Dương vào Phòng CSGT Bình Thuận nộp phạt

Quế Hà
Quế Hà
19/02/2021 18:44 GMT+7

Chiều nay, 19.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận đã có báo cáo nhanh vụ việc 2 tài xế xe container ở Kim Thành, Hải Dương vào Phòng CSGT Bình Thuận nộp phạt, cả 2 tài xế đã được cách ly tập trung .

Theo đó, hai tài xế (đã được cách ly tập trung nói trên) lái chiếc xe container vào cổng Phòng CSGT, sát hàng rào trụ sở Công an Bình Thuận, sau đó vào bộ phận xử lý để nộp tiền phạt do vi phạm giao thông.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 19.2: Xuất hiện thêm ca lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp

Tá hỏa, triển khai ngay các biện pháp dịch tễ

Lúc này, các cán bộ CSGT mới “tá hỏa” là 2 tài xế này từ Hải Dương, đang vận chuyển hàng hóa từ Hải Dương vào TP.HCM. Lập tức thông tin được chuyển đến CDC Bình Thuận, đơn vị này triển khai ngay các biện pháp dịch tễ, xử lý nhanh việc lấy mẫu và đưa hai tài xế này đi vào khu cách ly tập trung ở TP.Phan Thiết.

Chiếc xe container từ Hải Dương vào Bình Thuận chiều nay 19.2, đậu trên đường Tôn Đức Thắng, TP.Phan Thiết

Ảnh: Quế Hà

Đi từ Hải Dương vào đến Bình Thuận mới bị phát hiện

Theo báo cáo nhanh của CDC Bình Thuận, hai tài xế này là Nguyễn Đức L. và Đào Văn P. đều có nghề nghiệp là lái xe. Hai tài xế này tự khai báo y tế với CDC lịch trình như sau: 14 giờ ngày 17.2, đi từ thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương đến một Khu công nghiệp ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để nhận hàng. Chiều tối 17.2, từ Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên di chuyển vào TP.HCM.
Trên đường đi, xe container này (biển số 34C1-10343, kéo theo rơmooc 34R-014.14) đậu lại tại quán cơm Ninh Bình (khoảng 20 giờ ngày 17.2); quán cơm đối diện cây xăng Quảng Nam (khoảng 13 giờ ngày 18.2). Sau đó dừng ở quán cơm Hai Lúa, trên đèo Cù Mông khoảng 19 giờ 30 ngày 18.2.
Tại Bình Thuận, hai tài xế này khai báo khoảng 7 giờ 30 ngày 19.2 (sáng nay) ăn sáng tại quán phở bò 270 Trần Quang Diệu - TP.Phan Thiết (vòng xoay Bắc Phan Thiết).

Xe này của một công ty có trụ sở tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Ảnh: Quế Hà

Sau đó, tài xế Nguyễn Đức L. đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Bình Thuận (đường Tôn Đức Thắng, TP.Phan Thiết) để khai nộp phạt do vi phạm giao thông đường bộ. Cơ quan này yêu cầu tài xế thứ 2 là Đào Văn P. ngồi ngoài xe phải vào khai báo y tế.
Cả 2 tài xế này đều di chuyển bằng xe ôm từ vòng xoay Bắc Phan Thiết vào trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông.
CDC Bình Thuận đã tiến hành phun khử khuẩn trụ sở Phòng CSGT Công an Bình Thuận. Đồng thời lấy mẫu và đưa 2 tài xế này đi cách ly tập trung.

Xe chống dịch chuyên dụng của CDC Bình Thuận có mặt tại trụ sở Phòng CSGT Công an Bình Thuận chiều nay

Ảnh: Quế Hà

Quá trình tiếp xúc, có 6 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT Công an Bình Thuận đã tiếp xúc gần với 2 tài xế trên, đã được cho cách ly tại bệnh xá Công an Bình Thuận ngay chiều nay. Ngoài chủ quán phở bò ở vòng xoay bắc Phan Thiết, còn có 2 tài xế xe ôm chở 2 tài xế này đến Phòng CSGT cũng đã được cách ly tại gia đình.

Trong khi đó, tại Quảng Trị vẫn xuất hiện xe khách "5 sao" nhồi nhét 63 người giữa dịch Covid-19

Hiện CDC Bình Thuận cho biết phải chờ đến ngày mai (20.2), khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 2 tài xế nói trên mới tiếp tục triển khai các biện pháp dịch tễ khác.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.