Cách ly hành khách ở Huế ở gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 46

14/03/2020 12:37 GMT+7

Một hành khách ở Huế, đi chung chuyến bay chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội với bệnh nhân nhiễm Covid -19 thứ 46, vừa được đưa đến cách ly tập trung tại cơ sở y tế ở TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).

Thông tin từ Trung tâm Y tế TX.Hương Thủy cho biết tối 13.3, lực lượng phòng dịch bệnh Covid-19 của thị xã đã đưa bà T.T.H.K. (58 tuổi, ở P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy) đến khu cách ly ở Bệnh viện TX.Hương Thủy để theo dõi sức khỏe, đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bà K. là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội ngày 9.3 và chị N.T.D., nữ tiếp viên 30 tuổi làm việc ở khoang phổ thông của chuyến bay, được xác định nhiễm với virus SARS-CoV-2.
Sau khi về đến nhà ở P.Thủy Dương, bà K. tự cách ly ở nhà với sự theo dõi của lực lượng y tế. Khi nữ tiếp viên D. được xác định nhiễm Sars-CoV-2 vào ngày 13.3, bà K. thuộc người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054 nên được tiến hành cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế chuyên trách. Hiện sức khỏe bà K. bình thường.

Việt Nam đã có 47 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Như Thanh Niên đã thông tin, trên chuyến bay VN0054 có 1 hành khách bay nối chuyến vào Huế, 7 hành khách vào TP.HCM, 3 hành khách vào Đà Nẵng. Ngoài ra, có 6 hành khách nối chuyến đi Nhật, 1 khách đi Lào. Tính đến ngày 13.3, hiện còn 177 khách có thể còn ở Hà Nội, chưa tính khách xuống sân bay đi đường bộ đến các địa phương khác.
Thống kê đến tối 13.3, Thừa Thiên - Huế đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với 40 người. Kết quả có 1 mẫu dương tính với Covid-19 (ca bệnh thứ 30, du khách người Anh); 37 mẫu âm tính và 2 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.