Cách ly 3 nhân viên đường sắt tiếp xúc 2 khách người Anh dương tính Covid-19

Mai Hà
Mai Hà
09/03/2020 11:35 GMT+7

Ngày 9.3, lãnh đạo Công ty vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, 3 nhân viên phục vụ toa tàu có 2 hành khách người Anh dương tính với Covid-19 đã được cách ly.

Cụ thể, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó giám đốc Công ty vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết 1 nhân viên tiếp xúc trực tiếp với 2 hành khách người Anh và 2 nhân viên khác (thuộc Trạm tiếp viên đường sắt Yên Bái) phục vụ trên toa tàu đã được cách ly sau khi cơ quan chức năng công bố 2 hành khách người Anh dương tính với Covid-19.

Danh sách 9 bệnh nhân mới trong số 30 người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

2 nhân viên phục vụ là bà L.T.T và ông V.T.T, đều sống tại thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), đã bị cách ly tập trung ngay trong đêm 8.3 và 1 nhân viên khác cũng đã được cách ly tại Lào Cai. Cả 3 nhân viên đường sắt đều có kết quả xét nghiệm âm tính và hiện sức khoẻ ổn định. Gia đình 3 nhân viên trên đang được cách ly tại chỗ.
Cũng theo bà Hà, toa tàu số 3 có 2 hành khách người Anh đã được phun khử khuẩn ngay trong đêm qua, 2 toa tàu lân cận với toa số 3 cũng được phun khử khuẩn.
Trong tối 8.3, đội phản ứng nhanh của tỉnh Yên Bái cũng tiến hành phun thuốc khử trùng nơi ở của 2 nhân viên phục vụ tàu. Đồng thời, Yên Bái đã phát công văn hỏa tốc gửi các thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của thành phố, các xã, phường truy tìm 3 người đi trên chuyến tàu hỏa SP4, ngồi toa số 3, nơi có 2 người Anh dương tính Covid-19 trước đó đã ngồi khi ngược lên Lào Cai. 3 hành khách này từ Lào Cai xuôi về Hà Nội và xuống ga Yên Bái hồi 1 giờ 30 ngày 5.3.

Nghi ngờ có nguồn lây Covid-19 khác ngoài bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN0054

Trước đó, ông C.G.A.A (69 tuổi, quốc tịch Anh) và vợ là bà C.M.I.C, ngồi cùng khoang thương gia với hành khách N.H.N trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội sáng 2.3, đã được xác định dương tính với Covid-19.
Theo lịch trình, 22 giờ ngày 4.3, vợ chồng hành khách trên đã đi tàu hỏa Livitras từ Hà Nội đến Lào Cai. Ngày 5 - 6.3, hai du khách ở tại Sa Pa, đến 15 giờ ngày 7.3 thì được Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đón về cách ly. Hiện, bệnh nhân nam sốt 38,3 độ C, không ho, không khó thở; bệnh nhân nữ không sốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.