Cách ly 14 ngày những người từ Trung Quốc nhập cảnh VN qua cửa khẩu đường bộ

03/02/2020 06:50 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày đối với những người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Chiều 2.2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Tâm sự của những bác sĩ trong tâm dịch virus corona ở Việt Nam

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó thủ tướng trực tiếp kiểm tra khu vực làm thủ tục nhập cảnh, khu vực kiểm tra thân nhiệt. Trao đổi với người dân đang chờ để đưa về khu vực cách ly 14 ngày ở thành phố Móng Cái, Phó thủ tướng động viên, chia sẻ những vất vả của người dân, đồng thời đề nghị người dân nêu cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh nCoV.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ 16 giờ ngày 1.2, địa phương này đã thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày đối với mọi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tính đến chiều tối 2.2, thành phố Móng Cái đã thực hiện cách ly 105 người nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam tại các khách sạn trên địa bàn.
Ngoài ra, địa phương này cũng đã hoàn thành việc xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở trưng dụng công trình khu nhà khám và điều trị bệnh của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái, và được đầu tư xây mới hoàn toàn với 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 10.000 m2.

Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona sắp được xuất viện

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại ga quốc tế Đồng Đăng, Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).
Ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV; tuyên truyền người dân không sang biên giới thăm thân nhân; phun độc khử trùng trường học, cửa khẩu, di tích... Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị khi kê khai y tế, cần hướng dẫn hành khách ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc tại Việt Nam. Cán bộ kiểm dịch có trách nhiệm lập danh sách theo địa phương cư trú, gửi về y tế địa phương để giám sát theo dõi trong vòng 14 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.