Các vụ cháy xe ô tô ở Quảng Bình là do chập điện

06/03/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa thông báo kết luận nguyên nhân các vụ cháy xe ô tô xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh là do chập điện.

(TNO) Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa thông báo kết luận nguyên nhân các vụ cháy xe ô tô xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh là do chập điện.

Theo đó, trường hợp cháy xe khách giường nằm mang biển số 43B-004.12 vào tối 16.2 trên QL1A (đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch) do cụm kết nối cực dương bình ắc qui thứ nhất tự gia nhiệt khiến nhiệt độ tăng, làm nóng chảy vòng kẹp bằng chì dẫn đến cháy vỏ nhựa bọc cáp dẫn điện và cháy lan sang các thiết bị dễ cháy khác trong khoang động cơ. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan mạnh bao trùm toàn bộ xe.

Vụ cháy xe tải mang biển số 52LD-2891 cũng tại đoạn đường trên vào ngày 9.2 là do bình điện xe tải chở trên xe phía sau bị chập, sinh nhiệt dẫn đến cháy bao bì đóng gói bột thức ăn chim cảnh rồi cháy lan sang hàng và ô tô chở trên thùng xe.

 
Chiếc xe khách giường nằm bị cháy

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Binh cũng khuyến cáo không lắp đặt thêm các thiết bị, phụ kiện có tiêu thụ điện khác. Tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng. Sử dụng xăng dầu đúng chủng loại, chất lượng. Không để các chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe và cần trang bị các loại bình chữa cháy phù hợp. Khi gặp sự cố cháy xe cần bình tĩnh tắt khóa điện, khóa bình nhiên liệu.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.