Các lãnh đạo công ty bị khám xét nhà liên quan ra sao đến vụ Vũ 'nhôm'?

09/08/2018 16:36 GMT+7

Bốn lãnh đạo công ty bị khám xét nhà trong ngày 9.8 liên quan thế nào đến vụ mua bán nhà, đất công sản với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ 'nhôm'?

Ngày 9.8, như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến việc mua bán nhà, đất công sản với Vũ 'nhôm', Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công An đã tiến hành khám xét nhà riêng các ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng), ông Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng), ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) và ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).
Theo nguồn tin của Thanh Niên, các nhân vật liên quan bị khám xét nhà trong ngày 9.8 đều liên quan đến việc mua bán nhà đất công sản diễn ra tại Đà Nẵng.
Cụ thể, Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng thời ông Trần Phi làm Chủ tịch HĐQT tham gia việc mua bán các nhà công sản 106 Trần Phú, nhà số 34 Hoàng Văn Thụ, nhà số 89 Hùng Vương.
Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng thời ông Huỳnh Tấn Lộc làm Chủ tịch HĐQT tham gia việc mua bán các nhà công sản số 37 Pasteur, 57 Lê Duẩn và 121 Phan Châu Trinh.
Còn Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Dana tour) thời ông Phan Ngọc Thạch làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, tham gia mua bán nhà 100 Bạch Đằng.
Điều đáng lưu ý là số nhà đất trên đều nằm ở vị trí đắt địa thuộc Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng có diện tích từ 100m2 đến hơn 1.000m2. Sau các quy trình phù phép, cuối cùng đều rơi về tay Vũ "nhôm" và các công ty con mà Vũ "nhôm" là chủ sở hữu.
Được biết, tất cả các nhà đất công sản nói trên đều nằm trong số 31 nhà đất công sản bị Thanh tra chính phủ và Cơ quan an ninh thanh kiểm tra từ cuối 2016.
kham_xet_Da_Nang
Nhà 34 Hoàng Văn Thụ của Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng sau khi bán lại cho Vũ 'nhôm', hiện là quán billard Ảnh: Huy Đạt

Riêng Công ty quản lý nhà Đà Nẵng thời ông Nguyễn Công Lang làm giám đốc liên quan trực tiếp đến hầu hết các sai phạm trong việc mua bán nhà công sản thời kỳ ông Văn Hữu Chiến và ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Đây là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng có chức năng quản lý các loại nhà thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh doanh và để ở trên địa bàn TP.Đà Nẵng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền cũng như tham mưu các cấp trong việc quản lý, mua bán chuyển nhượng các nhà công sản trên địa bàn.
Như Thanh Niên đã từng thông tin, có 9 dự án và 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng bị cơ quan an ninh điều tra điều tra thì hầu hết có liên quan đến Vũ 'nhôm'.
Trong số này, có 26 dự án và nhà công sản trong giai đoạn ông Trần Văn Minh làm chủ tịch, và 5 nhà công sản, dự án giai đoạn ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.