Các ca F0 ở Hà Nội có xu hướng lan nhanh ngoài cộng đồng

Mai Hà
Mai Hà
16/07/2021 18:53 GMT+7

Ngoài các chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Hoa Vôi (H.Quốc Oai), H.Mỹ Đức được cách ly, đáng chú ý, Hà Nội phát hiện thêm nhiều F0 ngoài cộng đồng, đều tại các quận trung tâm.

Chỉ trong hôm nay, đã có 5 ca F0 và nghi nhiễm (xét nghiệm dương tính lần 1) ngoài cộng đồng được ghi nhận. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh nhân nữ N.T.H.N (41 tuổi), địa chỉ khu tái định cư Triều Khúc, xã Tân Triều, H.Thanh Trì. Ngày 11.7, bệnh nhân cùng gia đình về Bắc Ninh thăm người ốm, có ở lại nhà bố mẹ đẻ ăn cơm tối trước khi về Hà Nội (trong bữa ăn ghi nhận 6 trường hợp dương tính ngày 15.7).
Ngày 14.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Ngày 15.7, bệnh nhân xin nghỉ làm và đi xét nghiệm PCR tại Viện Kiểm định vắc xin và sinh phẩm quốc gia và có kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.H.N làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế cơ khí thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin, địa chỉ 565 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Từ ngày 12 - 14.7, bệnh nhân đi làm tại cơ quan, tiếp xúc với mọi người trong trung tâm, hết giờ làm việc thì về nhà, không đi đâu.

Hàng chục cán bộ trong viện nghiên cứu ở Hà Nội phải cách ly vì Covid-19

Đáng chú ý, đã có thêm 2 F1 cùng cơ quan với bệnh nhân N.T.H.N được xét nghiệm cho kết quả dương tính. Đó là bệnh nhân N.Đ.M (nam, 35 tuổi, địa chỉ P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy và T.H.T (nữ, 30 tuổi, địa chỉ P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông). Sáng nay, hàng chục F1 tại Viện Cơ khí năng lượng và mỏ đã được đưa đi cách ly tập trung.
Đáng chú ý, bệnh nhân N.Đ.M từng đến Bộ Công thương làm việc, điều tra dịch tễ xác định trường hợp nghi F1 là ông T.T.H, công chức Phòng An toàn Khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp, Cục An toàn môi trường (Bộ Công thương) và nhiều cán bộ khác là F2.

Lực lượng chức năng phong toả toà nhà 25 Lý Thường Kiệt chiều nay

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Một ca F0 cộng đồng khác được công bố sáng nay là Đ.Q.H (nam, 21 tuổi, địa chỉ 54 ngõ 94 Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai) làm đầu bếp kiêm shipper tại quán pizza (địa chỉ số 30 Đoàn Trần Nghiệp, Q.Hai Bà Trưng). Quán pizza này nằm ngay cạnh công trường 189 Bà Triệu nơi có 6 bệnh nhân dương tính làm việc. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm có gửi xe tại Vincom Bà Triệu - nơi bệnh nhân 32710 cũng hay gửi xe ở đây.
Qua quá trình khai thác thông tin, điều tra dịch tễ, nam đầu bếp này có 27 F1, rải rác ở 4 quận gồm Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và 30 F2.

Bản tin Covid-19 ngày 16.7: Cả nước 3.336 ca bệnh, TP.HCM tiếp tục Chỉ thị 16 nếu dịch bệnh phức tạp

Chiều nay, một ca nghi nhiễm khác là nữ nhân viên Ngân hàng Vietinbank là T.T.H làm việc tại 25 Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm). Trụ sở làm việc của chị H. đã được phong toả lấy mẫu. UBND P.Mai Động cũng đã ra văn bản yêu cầu cư dân tại chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 đường Lĩnh Nam (nơi chị H. sinh sống) không ra khỏi nơi cư trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.