Cá voi nặng 300 kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Hiển Cừ
Hiển Cừ
24/05/2018 15:45 GMT+7

Ngày 24.5, tại lăng vạn thôn Tuyết Diêm 1, ngư dân xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức an táng cá voi theo nghi thức truyền thống của cư dân miền biển.

Con cá voi này được ngư dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 vào chiều 23.5.

Theo các ngư dân, sau khi dạt vào bờ, cá voi không bị thương tích nhưng rất yếu. Dù được ngư dân địa phương cố sức đưa ra vùng nước sâu nhưng sau đó cá voi quay lại vào bờ. Sau nhiều lần nỗ lực đưa cá voi ra biển bất thành, sức khỏe cá suy kiệt và chết nên địa phương đã huy động người dân đưa cá voi vào lăng vạn thôn Tuyết Diêm 1 để tổ chức an táng.

Ngư dân xã Bình Thuận, H.Bình Sơn tổ chức an táng cá voi theo nghi thức truyền thống của cư dân miền biển HIỂN CỪ

Cá voi dạt vào bờ biển Tuyết Diêm 1 có thân đen bóng, dài 3m, nặng khoảng 300 kg.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi (còn gọi là cá ông, thần Nam Hải) trôi dạt vào làng chài là điều rất may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản. Vì vậy, lễ an táng cá voi được người dân thôn Tuyết Diêm 1 tổ chức trang trọng và chu đáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.