Cá voi dạt vào bờ

22/07/2017 08:59 GMT+7

Trong khi đánh bắt cá trên vùng biển Trung Lương (xã Cát Tiến, H.Phù Cát, tỉnh Bình Định), ông Nguyễn Sang phát hiện con cá voi nặng gần 500 kg bị thương ở lưng và miệng, đang trôi dạt vào bờ.

Chiều tối 21.7, ngư dân vùng biển Trung Lương (thuộc xã Cát Tiến) chuẩn bị các nghi lễ để tổ chức mai táng một con cá voi (còn gọi là cá ông) theo phong tục.
Trước đó, rạng sáng 20.7, trong khi đánh bắt cá trên vùng biển Trung Lương, ông Nguyễn Sang (một ngư dân địa phương) phát hiện con cá voi nặng gần 500 kg, dài 3,8 m, ngang 0,8 m, bị thương ở lưng và miệng, đang trôi dạt vào bờ.
Ông Sang đã kêu gọi các ngư dân khác đang đánh bắt gần đó tập trung giải cứu và sau 2 giờ vật lộn, đã đưa cá voi ra khơi. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 cùng ngày, con cá voi này lại trôi vào bờ trong tình trạng kiệt sức nên 20 ngư dân địa phương đã khiêng cá vào lăng Ông cách biển Trung Lương chừng 300 m để tế lễ theo phong tục của ngư dân vùng biển.
Cách đây 9 tháng trên vùng biển này cũng có một con cá voi dạt vào bờ và được bà con an táng phía sau lăng Ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.