Cá voi 300 kg dạt vào bờ, thoi thóp thở

01/03/2016 14:25 GMT+7

Sáng 1.3, ngư dân Dương Lê, ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) phát hiện một con cá voi còn sống dài hơn 2,3 m, nặng khoảng hơn 300 kg dạt vào bờ.

Sáng 1.3, ngư dân Dương Lê, ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) phát hiện một con cá voi còn sống dài hơn 2,3 m, nặng khoảng hơn 300 kg dạt vào bờ.

Cá voi hơn 300 kg dạt vào bờ biển, được ngư dân đưa vào nơi cao ráo - Ảnh: Hiển CừCá voi hơn 300 kg dạt vào bờ biển, được ngư dân đưa vào nơi cao ráo - Ảnh: Hiển Cừ
Các ngư dân địa phương dù đã nhiều lần gắng sức đưa cá voi trở ra biển nhưng do sức yếu nên con cá voi này liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ. Thấy vậy, ngư dân đã khiêng lên bờ, đặt cá voi ở nơi cao ráo. Tính đến 14 giờ 25, cá voi vẫn còn thoi thóp thở.
Theo tín ngưỡng của ngư dân miền biển, cá voi chết sẽ được làm lễ, đưa đi chôn cất theo phong tục. Ngư dân cũng quan niệm, cá voi (được ngư dân gọi là “Cá ông”, “thần Nam Hải”) trôi dạt vào làng chài là điều rất may mắn; giúp ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.