Cả nước vẫn còn hơn 3 triệu hộ nghèo

31/05/2011 00:33 GMT+7

Ngày 30.5 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH đã công bố kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 2010.

Tính đến cuối năm 2010, tổng số hộ nghèo (theo chuẩn mới: hộ có thu nhập bình quân 400.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 500.000 đồng ở thành thị) cả nước là 3.055.566 hộ, chiếm 14,2% số hộ; cận nghèo là 1.612.381 hộ.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.

Dịp này, Bộ LĐ-TB-XH công bố Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020. Mục tiêu giảm nghèo cho giai đoạn 2011-2020: thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm. Riêng các huyện, xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo mới từng giai đoạn.

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.