Cả nước hơn 10 ngày không ghi nhận ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Liên Châu
Liên Châu
27/04/2020 07:26 GMT+7

Sáng nay, 27.4, Ban Chỉ đạo quốc gia chống dịch Covid-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc Covid -19 mới. Việt Nam hiện có 48/112 phòng xét nghiệm thực hiện kỹ thuật Realtime RT-PCR xét nghiệm virus SARS-CoV-2 .

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, từ 18 giờ ngày 26.4 đến sáng nay, 27.4, cả nước không ghi nhân ca mắc mới. Đã sang ngày thứ 11, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 là trường hợp lây lan trong cộng đồng. Hai ca mắc tại Việt Nam ghi nhận gần đây nhất (công bố chiều 25.4) là du học sinh về từ Nhật Bản.

Chiều 26/4: Việt Nam không có ca Covid-19 trong 2 ngày liên tiếp

Từ ngày 23.1 (thời điểm công bố bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam) đến nay, trong nước ghi nhận 270 ca mắc, trong đó 225 (83%) bệnh nhân Covid-19 đã bình phục, được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19) và 3 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.
 52.428 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly y tế), trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 323 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.311 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 40.794 người.
Bộ Y tế cho biết, cả nước hiện có 48/112 phòng xét nghiệm được cấp phép xét nghiệm và khẳng định kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Trong đó, 24 phòng xét nghiệm thuộc cơ sở y tế tuyến T.Ư và các bệnh viện, 19 phòng xét nghiệm thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố và 5 phòng xét nghiệm thuộc đơn vị ngoài ngành y tế.
Từ đầu vụ dịch Covid-19 tại Việt Nam, đã có gần 213.000 mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2, trong đó 270 mẫu dương tính.
 Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, với các công việc trọng tậm như: triển khai và theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19...
Về dự phòng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là các ổ dịch đang được cách ly và ổ dịch cũ đã hết cách ly: tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), Nhà máy Samsung (Bắc Ninh), thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội), Bệnh viện Thận Hà Nội (Hà Nội), quán bar Buddah (TP.HCM), Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và xã Phố Là (huyện Đồng Văn (Hà Giang).
Tại Đông Nam Á, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh tại Singapore là 13.624 trường hợp mắc, 12 tử vong; Indonesia 8.882 trường hợp mắc, 743 tử vong; Philippines 7.579 trường hợp mắc, 501 tử vong, Malaysia 5.780 trường hợp mắc, 98 tử vong và Thái Lan 2.922 trường hợp mắc, 51 tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.