Cả nước còn 230 trọng điểm đê xung yếu có nguy cơ vỡ khi mưa lũ

27/06/2020 06:11 GMT+7

Mưa lũ chia cắt giao thông ở Lai Châu

Ngày 26.6, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt để bàn giải pháp ứng phó với mùa mưa lũ năm nay.
Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), diễn biến mưa lũ cực đoan với cường độ lớn, ngập lụt đang uy hiếp an toàn hệ thống đê điều, khi trong tổng số 9.078 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, đang có tới 230 trọng điểm đê điều xung yếu và đây là những vị trí có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào khi xuất hiện mưa lũ cực đoan. Đáng lưu ý, Thứ trưởng Bộ
NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết nhiều năm nay, trên các hệ thống sông ở Bắc bộ chưa có lũ lớn nên đã có tâm lý chủ quan, khiến số vụ vi phạm pháp luật về an toàn đê điều gia tăng, chậm được xử lý dứt điểm.
Chiều cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, trận mưa lũ trong đêm 25.6 và rạng sáng 26.6 đã gây hư hỏng cho nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã ở tỉnh miền núi này. Đặc biệt, tại đường tỉnh 136, đoạn qua các xã San Thàng - Đông Pao (TP.Lai Châu), nước lũ tràn ra đường gây xói lở nhiều đoạn, có đoạn vết xói lở ăn sâu vào tim đường, khiến tuyến giao thông từ TP.Lai Châu - H.Tam Đường bị ngưng trệ, tê liệt từ sáng sớm 26.6. Mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở đất ở nhiều đoạn trên tuyến QL4H, QL12; tỉnh lộ 127, 128 với tổng khối lượng đất đá ước tính trên 2.000 m3 khiến tuyến giao thông liên huyện, liên xã ở các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ bị ách tắc, gián đoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.