Cà Mau: Tổ chức bắn pháo hoa chỉ một điểm đêm giao thừa

Gia Bách
Gia Bách
19/01/2019 19:30 GMT+7

Ngày 18.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa một điểm duy nhất vào đêm giao thừa ở TP.Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi ở TP.Cà Mau do tỉnh tổ chức.
Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa bắt đầu từ lúc 21 giờ ngày 4.2 (nhằm 30 Tết) tại khu vực quảng trường trên đường Trần Hưng Đạo (đối diện Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Cửu Long).
Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, đối với các địa phương trong tỉnh, nếu có nhu cầu bắn pháo hoa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 thì kinh phí thực hiện theo hình thức xã hội hóa. “Đề nghị các địa phương liên hệ với Bộ chỉ huy Quân sư tỉnh để được hỗ trợ thực hiện”, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.
UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tạm ứng kinh phí mua pháo hoa 120 giàn, chi phí vận chuyển, dụng cụ và công tác bảo vệ tổ chức bắn pháo hoa.
Một diễn biến khác, cũng theo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này dự kiến chi hơn 31 tỉ đồng tổ chức thăm viếng, tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019. Tỉnh còn tổ chức họp mặt, thăm, chúc tết tại các vùng căn cứ cách mạng, gia đình chính sách, đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết; lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân tại các đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.