Cà Mau thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng do thiên tai

Gia Bách
Gia Bách
08/12/2020 05:31 GMT+7

Năm 2020, thiên tai gây thiệt hại cho tỉnh Cà Mau hơn 1.072 tỉ đồng. Trong đó, hạn hán gây thiệt hại 800 tỉ đồng, ngập úng hơn 170 tỉ đồng...

Ngày 7.12, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết trong năm 2020 thiên tai gây thiệt hại cho tỉnh hơn 1.072 tỉ đồng. Trong đó, hạn hán gây thiệt hại 800 tỉ đồng, ngập úng hơn 170 tỉ đồng... Đặc biệt, đê biển Tây xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 9 km, tỉnh phải ban hành 2 quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở (trong tháng 8 và tháng 10.2020).
Theo UBND tỉnh Cà Mau, nguyên nhân hạn hán là thiếu nguồn nước ngọt bổ sung vào mùa khô, hệ thống công trình thủy lợi chưa hoàn chỉnh, kênh rạch khô cạn làm mất phản áp nước gây sụp lún lộ giao thông; một bộ phận người dân còn chủ quan duy trì sản xuất theo tập quán cũ, không thực hiện các khuyến cáo của ngành chức năng; tình trạng nạo vét đất ở lòng sông, kênh mương không đúng quy định nhưng chưa xử lý dứt điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.