Cà Mau: Khẩn trương phối hợp tìm kiếm ngư phủ mất tích trên biển

Gia Bách
Gia Bách
29/12/2020 12:27 GMT+7

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đang khẩn trương phối hợp các ngành liên quan tìm ngư phủ mất tích trên biển.

Ngày 29.12, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị này đang phối hợp Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Cà Mau tìm ngư phủ mất tích trên biển.
Trước đó, Đồn Biên phòng Khánh Hội (H.U Minh, Cà Mau) tiếp nhận tin báo của ông Võ Văn Phương (51 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang), thuyền trưởng tàu cá KG 90400 -TS, về việc ngư phủ Lê Văn Lâm (36 tuổi, ngụ An Biên, Kiên Giang) bị mất tích.
Theo trình báo của ông Phương, khoảng 17 giờ ngày 27.12, khi tàu cá KG 90400 - TS đang hoạt động trên biển cách đảo Hòn Chuối (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) khoảng 16 hải lý về hướng Tây Nam thì phát hiện ngư phủ Lâm không có trên tàu.
Ngay lúc đó, thuyền trưởng Phương đã tổ chức tìm kiếm và thông báo các phương tiện hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiểm nhưng không tìm thấy ngư phủ Lâm.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Cà Mau, Chi cục Thủy sản xác minh vụ việc, đồng thời, sử dụng mạng thông tin liên lạc của các đơn vị (kể cả hệ thống giám sát hành trình tàu cá) thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực ngư phủ mất tích để tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày 24.12, tàu cá KG 90400 - TS xuất bến qua cửa Kinh Hội ra biển hoạt động, trên tàu có tất cả 10 người. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.