Cà Mau: đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc tiếp tục bị sụt lún

Gia Bách
Gia Bách
22/03/2020 10:58 GMT+7

Tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc ở Cà Mau tiếp tục sụt lún đoạn dài khoảng 50m, sâu gần 3m.

Ngày 22.3, tin từ UBND xã Trần Hợi, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, tuyến đường Co Xáng - Cơi 5 - Đá Bạc, đoạn qua địa phận ấp 2 xã Trần Hợi bị sụt lún nghiêm trọng.
Cụ thể, rạng sáng 22.3 xảy ra sụt lún, vị trí sụt lún có chiều dài khoảng 50m, độ sâu sụp lún từ 2,5 - 3m, toàn bộ mặt đường gần như bị hư hỏng nặng, lưu thông phương tiện trên đoạn này chị chia cắt hoàn toàn.
Hiện địa phương cho cử lực lượng xuống hiện trường sụt lún kiểm tra ban đầu, bố trí rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm.
Trước đó, rạng sáng 15.3 cũng tuyến đường này, đoạn qua địa phận xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, bị sụt lún. Đoạn sụt lún có chiều dài hơn 30m, sụt lún đã tạo thành một hố lớn, mặt đường hư hỏng toàn, không còn khả năng lưu thông phương tiện.
Theo báo cáo từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Cà Mau, tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm 2006, kết cấu láng nhựa với chiều rộng 4,5m, lề đất mỗi bên rộng 0,5m. Trên tuyến xuất hiện khá nhiều các vết nứt dọc, chiều rộng vết nứt từ 0,5 - 3cm, một vài điểm ta luy nền đường đã sạt lở đến gần mép mặt đường, nguy cơ sụt lún tiếp tục xảy ra là rất cao.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.