Cà Mau dùng trường quân sự địa phương làm nơi cách ly tập trung chống virus Corona

Gia Bách
Gia Bách
05/02/2020 18:11 GMT+7

Tỉnh Cà Mau sẽ lấy một dãy phòng ở trường Quân sự địa phương làm khu cách ly tập trung cho công tác phòng chống bệnh viêm phổi do virus Corona chủng mới.

Ngày 5.2, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh này sẽ lấy 1 dãy phòng ở trường quân sự địa phương làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
"Chúng tôi đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và thống nhất dùng 1 dãy phòng trong trường quân sự địa phương (tại P.6, thành phố Cà Mau, Cà Mau) để làm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Khu này, sẽ đáp ứng cách ly cho khoảng 100 người", ông Dũng thông tin thêm.

Triệu chứng nhiễm virus corona có gì khác với cảm sốt thường | Bác sĩ Chợ Rẫy giải đáp

Để đáp ứng đủ điều kiện cho khu cách ly, Chủ tịch UBDN tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Phòng quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trường quân sự địa phương để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng nhận đối tượng cách ly theo quy định.
Được biết, bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và cách ly 2 người nghi ngờ nhiễm virus Corona.
Ngoài ra, Trung tâm y tế huyện Cái Nước cũng đang theo dõi và cách ly tại nhà đối với ông C., một phó giám đốc công ty thủy sản trên địa bàn. Được biết ông C. (47 tuổi, quê Quảng Đông, Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 31.1
Trung tâm y tế huyện Năm Căn cũng đang theo dõi, cách ly tại nhà anh P.M.T. (30 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn, Năm Căn). Anh T. vừa đi thăm chị ruột ở Trạm Giang, Trung Quốc, về đến Cà Mau ngày 1.2.

Bác sĩ Chợ Rẫy hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế chuẩn để phòng virus corona

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.