Cà Mau: Điều tra vụ 1,3 tấn hải sâm vận chuyển trái phép

Gia Bách
Gia Bách
27/05/2020 20:14 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau vừa phát hiện, bắt giữ một người vận chuyển trái phép hơn 1,3 tấn hải sâm.

Ngày 27.5, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị vừa phối hợp cùng các ngành chức năng bắt quả tang 1 xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn hải sâm trái phép.
Cụ thể, qua tin báo của người dân, lực lượng làm nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường cùng các đơn vị phối hợp đã bất ngờ kiểm tra xe tải mang BS 69C - 061.05 đang lưu thông trên địa bàn H.Trần Văn Thời.
Tại thời điểm kiểm tra trên xe có chứa 34 bao tải hải sâm với tổng trọng lượng hơn 1,3 tấn.
Xe tải trên do tài xế Nguyễn Bá Nhật ( ngụ xã Hàm Rồng, H.Năm Căn, Cà Mau) điều khiển. Qua làm việc Nguyễn Bá Nhật khai nhận chở số hải sâm trên thuê qua điện thoại cho khách tại Sông Đốc để vận chuyển đến TP.HCM để giao hàng.
Được biết, hải sâm là loại hải sản thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp, cấm khai thác, đánh bắt.
Hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang phối hợp điều tra xem ai là chủ sở hữu của số lượng lớn hải sâm kia, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.