Cà Mau: Chui vào thùng xe tải trốn kiểm tra khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

Gia Bách
Gia Bách
11/07/2021 20:01 GMT+7

Một người trốn trong thùng xe tải chở trái cây, nhằm trốn kiểm tra y tế khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 .

Ngày 11.7, theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của đơn vị tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tuyến đường quản lộ Phụng Hiệp (ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau), phát hiện 1 người trốn trong thùng xe tải chở trái cây để trốn kiểm ra y tế khi chốt kiểm soát dịch bệnh.

Xe tải chở người ở thùng sau xe định trốn kiểm tra y tế khi qua trạm kiểm soát dịch Covid-19

Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 11.7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến đường quản lộ Phụng Hiệp, Tổ công tác đảm bảo ANTT, phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 95C-027.81 chở người phía sau thùng xe, để trốn kiểm tra y tế khi qua trạm kiểm soát.
Ông Trần Trung Tính (43 tuổi, ngụ ấp Đông Phước A, H.Châu Thành, Hậu Giang) được xác định là tài xế xe tải nói trên.
Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, ông Trần Trung Tính trình bày, khi đến gần đoạn giáp ranh giữa Cà Mau và Bạc Liêu, thì Lê Văn Đức (43 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đi cùng, đã trốn vào thùng chở trái cây phía sau xe, nhằm trốn kiểm tra y tế. Nhưng khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vào tỉnh Cà Mau, bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện.

Bản tin Covid-19 ngày 11.7: Cả nước gần 2.000 ca bệnh, giãn cách xã hội ở TP.HCM dần đi vào nề nếp

Vụ việc được lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản, đồng thời yêu cầu 3 người đi trên xe khai báo theo quy định phòng chống dịch Covid-19.
Hiện vụ trốn trốn vào thùng xe tải nhằm trốn kiểm tra y tế khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.