Cà Mau: Chìm tàu cá trên biển, vợ chủ tàu mất tích

Gia Bách
Gia Bách
20/02/2020 05:39 GMT+7

Một tàu cá trên đường đi mua nhiên liệu thì gặp sóng to, phá nước chìm khiến vợ chủ tàu cá mất tích.

Tối ngày 19.2, UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Năm Căn) vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tân Tiến, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cứu vớt 4 người bị chìm tàu cá trên biển.
Trước đó vào sáng ngày 18.2, tàu cá của ông Trần Thanh Việt (41 tuổi, ngụ thị xã La Gi, Bình Thuận) mang biển kiểm soát BTh -96449-TS, hành nghề câu, xuất phát từ cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu) đi sang Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) để lấy nước đá, dầu và sửa máy tàu. Trên tàu có 5 người gồm: Trần Thanh Việt (41 tuổi, ngụ thị xã La Gi, Bình Thuận) chủ tàu kiêm thuyền trưởng; Nguyễn Thị Hồng Linh (38 tuổi, là vợ của ông Việt); Trương Gia Huy (21 tuổi); Nguyễn Văn Lợi (44 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (54 tuổi đều ngụ Bình Thuận).
Đến khoảng 10 giờ ngày 18.2, tàu cá của ông Việt do gặp sóng to, gió lớn nên phá nước chìm cách cửa biển Hố Gùi, xã Nguyễn Huân, Đầm Dơi khoảng 6 hải lý.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây kết hợp cùng Đồn Biên phòng Tân Tiến tổ chức tìm kiếm và kêu gọi tàu cá đang hoạt động ở khu vực trên tìm kiếm hỗ trợ người bị nạn.
Đến khoảng 14 giờ ngày 18.2, thì phát hiện tàu cá của ông Việt nhưng lúc này trên tàu không có người.
Đến 18 giờ ngày 18.2, thì lực lượng cứu hộ phát hiện và cứu vớt được ngư phủ Trương Gia Huy đang trôi dạt vào khu vực bờ biển Rạch Già thuộc ấp Mai Hoa, xã Tam Giang Đông, Năm Căn.
Công tác cứu hộ được vẫn được tiếp diễn, đến 6 giờ ngày 19.2 thì cứu hộ được ông Việt, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Thái trên vùng biển thuộc xã Tam Giang Đông. Hiện sức khỏe những người trên đều ổn định, được Đồn Biên phòng Tam Giang Tây chăm sóc sức khỏe.
Đến 20 giờ 20 phút ngày 19.2, ông Trần Đoàn Hùng, Phó chủ tịch UBND Năm Căn cho biết vẫn chưa tìm được chị Nguyễn Thị Hồng Linh. "Hiện vùng biển này đang có sóng to gió lớn nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người bị nạn trong vụ chìm tàu cá hết mức có thể", ông Hùng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.