Cá lại chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông

10/05/2015 06:30 GMT+7

Ngày 9.5, sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua các huyện Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bốc mùi nồng nặc, nhiều hộ dân điêu đứng vì hàng tấn cá nuôi bè lại chết bất thường .

Ngày 9.5, sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua các huyện Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bốc mùi nồng nặc, nhiều hộ dân điêu đứng vì hàng tấn cá nuôi bè lại chết bất thường.
Ảnh: Giang PhươngẢnh: Giang Phương
Đến chiều 9.5, cá nuôi của anh Nguyễn Văn Khanh (ngụ ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, H.Châu Thành) chết lên đến gần 2 tấn, thiệt hại trên 100 triệu đồng. Anh Khanh cho biết khoảng hơn 1 tuần nay, nước sông bắt đầu nồng nặc mùi khiến cá nuôi trên sông nổi đầu, chết ngộp. Trung bình mỗi ngày, số cá lóc, cá trê, cá vồ ném... trong bè chết khoảng 200 kg (ảnh). Gần đó, bè cá tra của ông Nguyễn Văn Công (47 tuổi) cũng đang bị đỏ mình, đục mắt phải bán giá “bèo” để thu hồi vốn. Ông Trương Hoài Phong (43 tuổi, ấp Xóm Mới 1) cho biết khi phát hiện nước bốc mùi, tôi lập tức di dời đàn cá lên nuôi trong nước giếng, thổi khí ô xy nhưng cá vẫn chết, thiệt hại gần 100 triệu đồng.
Cùng ngày, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở TN-MT Tây Ninh, xác nhận mấy ngày qua, chất lượng nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông đang có biểu hiện xấu đi, dẫn đến tình trạng cá ngộp, chết như người dân phản ánh. Theo ông Xuân, kết quả quan trắc những ngày gần đây cho thấy lượng ô xy trong nước thiếu nghiêm trọng. Ông Xuân cho hay Sở TN-MT đang phối hợp cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân. Ông cũng không loại trừ khả năng lợi dụng những ngày có mưa lớn, có doanh nghiệp xả thải lén ra sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.