Cá heo xuất hiện ở biển Cù Lao Chàm, quá lạ khi cả trăm con 'vui' với du khách

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/10/2019 19:49 GMT+7

Cá heo xuất hiện ở biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại, TP.Hội An (Quảng Nam), với số lượng lên đến hàng trăm con, là hiện tượng chưa từng thấy trước đó, khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Cá heo xuất hiện ở biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại, TP.Hội An (Quảng Nam), với số lượng lên đến hàng trăm con, là thông tin được ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP. Hội An xác nhận với Thanh Niên vào chiều 4.10.

Trước đây chưa từng có

Ông Nguyễn Văn Sơn cho hay trước đây thỉnh thoảng cũng có vài ba con cá heo xuất hiện trên biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Tuy nhiên, hiện tượng đàn cá heo hàng trăm con xuất hiện tung bơi rất gần ca nô du lịch, là một điều vô cùng quý hiếm, trước đây chưa từng có.

Bất ngờ chứng kiến hàng trăm chú cá heo nô đùa trên vùng biển Hội An

Trước đó, sáng 4.10, hàng chục du khách khi di chuyển bằng ca nô từ cảng Cửa Đại ra tham quan tại đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến đàn cá heo đang bơi tung tăng, nô đùa trên biển. Quá bất ngờ trước một số lượng lớn cá heo tung bơi, các du khách đã dùng điện thoại quay lại cảnh đàn cá liên tục ngụp lặn, nô đùa trên mặt nước biển.

Việc đàn cá heo hàng trăm con xuất hiện tại biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại đã gây bất ngờ đối với các du khách

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

 

Cử nhân viên trúc trực bảo vệ trên biển

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết vừa cử một số nhân viên của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm túc trực bảo vệ đàn cá heo xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại.
“Ước chừng, số lượng cá heo vừa xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại lên đến cả trăm con. Khu vực cá heo xuất hiện ở gần cảng Cửa Đại hơn là đảo Cù Lao Chàm. Hiện tại, lực lượng của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vẫn đang túc trực xung quanh khu vực cá heo đang bơi. Điều này nhằm bảo vệ, tránh tình trạng tàu cá hay ca nô trong lúc di chuyển có thể va phải các chú cá”, ông Vũ thông tin thêm.
Trước đó, ngày 20.8, tàu QNa - 91928 do ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Đảo Tam Hải) làm thuyền trưởng cùng 43 ngư dân xuất bến tại Trạm kiểm soát An Hòa (H.Núi Thành, Quảng Nam) để hành nghề câu mực.
Đến ngày 2.9, tàu QNa - 91928 trên đường vào bãi Thuyền Chài để tránh gió, thì bất ngờ bị một cơn lốc xoáy xuất hiện ập tới đánh lật úp. Sau khi các ngư dân may mắn thoát nạn sau chuyến đi biển đầy bão táp, họ đã kể lại rằng có một đoàn cá heo đã chỉ đường cho tàu bạn tìm đến cứu vớt họ lên, khi tất cả đã phó thác số phận mình cho sóng biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.